Hàng loạt công trình nước sạch được đầu tư nhiều tỷ đồng ở Bắc Giang cung cấp nước sạch cho người dân không đảm bảo chất lượng hoặc bỏ hoang. Sự việc xảy ra nhiều năm, người dân và chính quyền địa phương cùng lên tiếng nhưng không được xử lý…

Trạm cấp nước sạch thôn Phúc Lâm xây dựng từ năm 2009 nhưng vẫn chưa hoạt động
Trạm cấp nước sạch thôn Phúc Lâm xây dựng từ năm 2009 nhưng vẫn chưa hoạt động

Thiếu nước và hôi thối

Bà Nguyễn Thị Côi, 80 tuổi, một trong hàng chục người dân của thị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam cho biết: "Nước có lúc màu đen, lại có mùi hôi thối, không thể dùng được”. Anh Nguyễn Văn Sinh, một hộ dân tại đây cũng bức xúc: "Từ cuối năm 2018, tôi phải đi xin nước giếng khoan hàng xóm về ăn; trong khi, tiền nước vẫn phải đóng cho Cty nước sạch”.

Ông Nguyễn Phú Lợi, tổ trưởng tổ dân phố Vườn Hoa, thị trấn Lục Nam xác nhận: Khoảng 4 năm qua, hơn 330 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu trong tổ dân phố phải sống trong khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt; nhiều hôm, nước sạch do Cty cung cấp có màu đen, mùi hôi. "Chúng tôi gửi đơn thư lên các cấp chính quyền địa phương, phát biểu trong các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng chưa được giải quyết”, ông Lợi chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó phòng Nông nghiệp huyện Lục Nam cho biết, nhà máy nước sạch thị trấn Lục Nam do ngân hàng phát triển châu Á đầu tư, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng, hoạt động từ năm 2003, cấp nước cho khoảng 900 hộ dân. Từ tháng 2/2015, UBND tỉnh Bắc Giang giao cho Cty cổ phần Đầu tư và xây dựng Thiên Bảo Sơn (Cty Thiên Bảo Sơn) quản lý. Báo cáo số 39, ngày 2/10/2017 của UBND thị trấn Lục Nam khẳng định: Từ khi tiếp quản, Cty Thiên Bảo Sơn không thực hiện đầu tư nâng cấp nhà máy nước sạch như cam kết, nước cung cấp cho nhân dân không đủ về số lượng và không đảm bảo về chất lượng như quy định, nước sinh hoạt cung cấp cho người dân có thời điểm "có mùi hôi thối của cống rãnh”. Cũng theo báo cáo này, Cty Thiên Bảo Sơn thu tiền nước không theo quy định, không có phiếu thu, thu tiền lắp đặt đồng hồ nhưng không cấp nước. UBND thị trấn Lục Nam nhiều lần mời Cty Thiên Bảo Sơn làm việc nhưng không nhận được sự hợp tác.

Trong báo cáo của UBND huyện Lục Nam gửi UBND tỉnh Bắc Giang đầu năm 2018 cũng xác nhận: Cty Thiên Bảo Sơn không sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp định kỳ một số hạng mục của nhà máy nước xuống cấp, dẫn đến nước cung cấp không ổn định, chất lượng không đảm bảo.

"Tập đoàn” nước sạch không vận hành nổi nhà máy nước cấp thôn

Nhiều người dân tại thôn Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh (huyện Việt Yên) cũng sống trong tình cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Anh Nguyễn Văn N ở tổ 4, thôn Phúc Lâm cho biết, nhiều năm nay, anh và các hộ dân xung quanh phải mua bình nước lọc về dùng hoặc mua máy lọc nước gia đình vì nước giếng khoan ở địa phương bị nhiễm sắt.

Theo ghi nhận của PV, công trình nước sạch ở thôn Phúc Lâm đã xây dựng nhiều hạng mục và lắp đặt máy móc, như: khu xử lý, trạm bơm, bể chứa nước sạch...  Tuy nhiên, do lâu năm không sử dụng, một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp. Đại diện UBND huyện Việt Yên cho biết, trạm cấp nước sạch thôn Phúc Lâm đầu tư xây dựng từ năm 2009, công suất 370m3/ngày đêm. Ngày 20/12/2013, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định giao cho Cty cổ phần Tập đoàn Đầu tư nước sạch và môi trường Hùng Thành quản lý.

Đến ngày 22/8/2017, UBND tỉnh Bắc Giang lại thu hồi trạm cấp nước sạch thôn Phúc Lâm và thôn Hoàng Mai (cùng xã Hoàng Ninh), giao cho Cty cổ phần Cấp nước và môi trường 206 quản lý. Hai trạm cấp nước sạch trên được xây dựng với số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, ông Phùng Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Hoàng Ninh xác nhận trạm cấp nước sách thôn Phúc Lâm vẫn chưa hoạt động.

Ngoài các công trình trên, tại Bắc Giang còn một số công trình nước sạch khác chậm tiến độ hoặc kém hiệu quả.    

Ông Nguyễn Phú Lợi, tổ trưởng tổ dân phố Vườn Hoa, thị trấn Lục Nam xác nhận: Khoảng 4 năm qua, hơn 330 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu trong tổ dân phố phải sống trong khổ sổ vì thiếu nước nước sinh hoạt; nhiều hôm, nước sạch do Cty cung cấp có màu đen, mùi hôi.

                                                                              Theo báo Tiền Phong



Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục