(HBĐT) - Thực hiện Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án "Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình” và Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 19/9/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, khu phố huyện Kim Bôi, ngày 25/1/2019, xã Đông Bắc đã hoàn thành việc nhập, kiện toàn xóm Đầm Hạ và xóm Định thành xóm Đầm Định.


 Đồng chí Bùi Văn Tùng, Trưởng xóm Đầm Định, xã Đông Bắc (Kim Bôi) (đứng giữa) giải đáp những thắc mắc của người dân về các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính sau sáp nhập.

 Xóm Đầm Hạ và xóm Định có nhiều thuận lợi cho việc sáp nhập như: vị trí địa lý của 2 xóm cùng nằm trên 1 trục đường; 2 xóm có sự tương đồng trong văn hóa, phong tục tập quán với 95% dân số là dân tộc Mường. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền xã Đông Bắc tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập 2 xóm. Nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm Đầm Hạ và xóm Định, việc sáp nhập 2 xóm diễn ra theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra. Sau khi sáp nhập, xóm Đầm Định có 204 hộ với 9.022 nhân khẩu.

Đồng chí Bùi Văn Tùng, Trưởng xóm Đầm Định cho biết: Sau hơn 2 tháng sáp nhập, hoạt động của xóm Đầm Định tương đối ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề phát sinh như: Hệ thống thiết chế văn hóa không đảm bảo để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân. Âm ly, loa đài cũ không đáp ứng được yêu cầu của cuộc họp xóm với số lượng hơn 200 người tham gia. Nhiều cuộc họp, người dân ngồi dưới ồn ào, tôi và đồng chí Bí thư Chi bộ phát biểu nhiều người không nghe thấy, không nắm được nội dung cuộc họp. Loa truyền thanh của xóm không phủ được toàn xóm do địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung. Chính vì vậy, các thông báo của xóm như việc tổ chức họp, tuyên truyền chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước nhiều hộ dân không nắm được. Để khắc phục hạn chế này, lãnh đạo xóm phải phân công nhau tới từng gia đình thông báo họp để không bỏ sót hộ dân nào.

Bên cạnh đó, người dân xóm Đầm Định đang lo lắng liên quan đến việc thay đổi các giấy tờ như: chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ BHYT… Người dân mong muốn các ngành chức năng có hướng dẫn cụ thể và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân xóm Đầm Định khi thực hiện thủ tục hành chính. Sau khi sáp nhập, dân số xóm Đầm Định tăng gấp 3 lần trước kia, tuy nhiên, kinh phí cấp cho hoạt động văn hóa của xóm cũng chỉ 2 triệu đồng/năm (vì quy định tính theo đầu xóm không tính theo nhân khẩu), ảnh hưởng lớn tới việc tổ chức và duy trì các phong trào của xóm. Việc bổ sung, điều chỉnh hương ước, quy ước của xóm Đầm Định sau sáp nhập cho phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng đang gặp khó khăn. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ xóm gồm bí thư chi bộ xóm, trưởng xóm, công an viên, cộng tác viên dân số… gặp khó khăn trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ khi địa bàn mở rộng, dân cư đông. Vì thế, cần có quy định tăng chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Đức Biện, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Bắc cho biết: Sáp nhập xóm là một chủ trương lớn nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền. Trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Đông Bắc sẽ căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của UBND huyện Kim Bôi để giải quyết các vấn đề phát sinh sau sáp nhập như: Giải quyết các giấy tờ liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân; chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và không chuyên trách. Xã sẽ huy động nguồn xã hội hóa để mua mới hệ thống âm ly, loa đài hỗ trợ xóm Đầm Định.

                                                                         Thu Thủy

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục