(HBĐT) - Bám sát chương trình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, hàng năm, Thanh tra huyện Cao Phong chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN-TC) và phòng, chống tham nhũng. Trọng tâm là thanh tra các lĩnh vực: quản lý Nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách và phối hợp giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài.


Lãnh đạo và cán bộ Thanh tra huyện Cao Phong trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đồng chí Vũ Đình Bằng, Chánh Thanh tra huyện Cao Phong cho biết: Công tác thanh tra, giải quyết KN-TC trên địa bàn huyện luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền. Đặc biệt, nhận thức của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC, phòng - chống tham nhũng đã được nâng cao, đề cao. 
 
Từ đầu năm đến nay, Thanh tra huyện đã tiến hành 1 cuộc thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật của UBND xã Thu Phong, thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Thu Phong trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN-TC và phòng - chống tham nhũng. Phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện tham mưu cho UBND huyện thực hiện tiếp dân vào các ngày 1 và 25 hàng tháng, tiếp công dân đột xuất. Công tác tiếp dân được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, không có vụ việc tập trung đông người, phức tạp tại trụ sở tiếp công dân. Trong quý I, Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp 13 lượt công dân liên quan đến 10 vụ việc. Trong đó chủ yếu khiếu kiện về tranh chấp đất đai. Các nội dung kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân được cán bộ tiếp dân trả lời, giải thích, hướng dẫn công dân liên hệ đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. Đối với các nội dung liên quan đến chuyên môn của các phòng, ban trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn được Ban Tiếp công dân huyện giao xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Thanh tra huyện tiếp nhận và giải quyết 6 đơn, thư liên quan đến 6 vụ việc. Trong đó, nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, tranh chấp đất đai tại xã Dũng Phong, đền bù giải phóng mặt bằng tại xã Thung Nai…

Đồng chí Vũ Đình Bằng, Chánh Thanh tra huyện cho biết thêm: Các đơn, thư chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai, tranh chấp đất đai và liên quan đến nhiều đối tượng, tranh chấp địa giới khu vực giáp ranh rất phức tạp. Ngành đã quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tập huấn cho cán bộ tiếp công dân và tham mưu tìm hướng giải quyết dứt điểm từ cơ sở. Vì vậy, không xảy ra tình trạng các quyết định giải quyết khiếu nại bị khởi kiện hành chính. Tỷ lệ công dân chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại cao. Bên cạnh đó, ngành thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế, nhất là các vấn đề nóng để dự báo tình hình, kịp thời giải quyết những vụ việc KN-TC phức tạp. Để tránh tình trạng khiếu kiện có thể kéo dài, ngành phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên tuyên truyền, giải thích các chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân ở cơ sở. Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Năm 2019 được xác định là năm "tăng tốc" thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Để góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương, ngành Thanh tra huyện tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động để rút ngắn thời gian thanh tra; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra. Đồng thời, tập trung thanh tra một số lĩnh vực nhạy cảm như: Quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước; tham mưu triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết    KN-TC kịp thời, đúng pháp luật, không để phát sinh điểm nóng; thực hiện  hiệu quả kế hoạch phòng, chống   tham nhũng.


Đinh Hòa


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục