(HBĐT) - Yên Thượng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Cao Phong. Đời sống kinh tế của xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, với nhiều chương trình thiết thực, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Cao Phong đã tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến gần với người dân, kịp thời giúp hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Yên Thượng.


Cán bộ tín dụng huyện Cao Phong kiểm tra việc sử dụng vốn vay của anh Bùi Văn Tiên, xóm Mới, xã Yên Thượng.

Cách đây 5 năm, gia đình anh Bùi Văn Tiên ở xóm Mới là hộ nghèo của xã. Sau khi được tiếp cận với vốn ưu đãi đầu tư chăn nuôi trâu và trồng mía, đến năm 2018, gia đình anh đã thoát nghèo. Năm 2018, gia đình anh tiếp tục được vay 30 triệu đồng từ chương trình hộ cận nghèo để phát triển kinh tế. Ngoài ra, gia đình anh Tiên còn được vay vốn chương trình NS&VSMT đầu tư xây dựng bể nước và công trình phụ nâng cao chất lượng cuộc sống. Anh Tiên mong muốn được vay thêm vốn đầu tư sản xuất để thoát nghèo bền vững.

Anh Bùi Văn Khương, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) xóm Mới cho biết: Hộ anh Tiên là một trong những hộ sử dụng vốn vay ưu đãi đúng mục đích và có hiệu quả. Tổ có 39 thành viên, thực hiện 8 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt 1.489 triệu đồng. Các thành viên thực hiện trả lãi và gốc đúng hạn, ngoài ra tham gia gửi tiền tiết kiệm hàng tháng với số dư tiết kiệm qua tổ đạt gần 23 triệu đồng.

Hiện, xã Yên Thượng có 13 tổ TK&VV với 492 hộ còn dư nợ. Xã thực hiện 11 chương trình tín dụng chính sách với dư nợ trên 20 tỷ đồng. Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo có dư nợ cao nhất, đạt trên 9,2 tỷ đồng với 296 hộ còn dư nợ; chương trình cho vay hộ cận nghèo với 126 hộ vay, dư nợ trên 4,6 tỷ đồng; chương trình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn có 50 hộ vay với dư nợ trên 1,7 tỷ đồng... Nhìn chung, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, chủ yếu đầu tư chăn nuôi gia súc, trồng mía và trồng cây ăn quả có múi. Đặc biệt, các hộ vay có ý thức trả gốc, lãi đúng hạn. Ngoài ra, xã huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ được trên 411 triệu đồng. Trong quá trình hoạt động, để nguồn vốn quay vòng, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác có cơ hội tiếp cận và tiếp cận nhiều hơn vốn ưu đãi của Nhà nước, NHCSXH huyện đẩy mạnh tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách mới; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn vốn vay, chủ động thông báo nợ đến hạn. Song song với tăng trưởng dư nợ, NHCSXH huyện luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tích cực đôn đốc thu hồi nợ, do đó, xã Yên Thượng không có nợ quá hạn và lãi tồn.

Đồng chí Bùi Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Yên Thượng cho biết: Trong những năm gần đây, với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, hệ thống hạ tầng của xã được đầu tư, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt. Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, đời sống người dân chuyển biến tích cực. Những ưu đãi từ chính sách cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn được triển khai kịp thời, đúng đối tượng đã phát huy được hiệu quả, góp phần phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 16,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo là 38,67%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 29,42%.

Hải Linh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục