(HBĐT) - "Từ khi thành lập Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình cũng như xây dựng Chùa Hòa Bình Phật Quang thì Đại lễ Phật đản năm nay sẽ được tổ chức với quy mô lớn nhất. Dự kiến có khoảng hơn 3.000 đại biểu, phật tử, nhân dân tham dự. Ngoài các nghi lễ theo thông lệ, Đại lễ Phật đản năm nay sẽ có thêm nhiều nội dung ý nghĩa khác. Đây là hoạt động lớn nhất của Phật giáo trong năm. Công tác chuẩn bị cho đến thời điểm này đã hoàn tất. Hòa Bình Phật Quang đã sẵn sàng đón quý đại biểu, phật tử, nhân dân đến với Đại lễ Phật đản năm 2019 (Phật lịch 2.563) sẽ diễn ra vào ngày 12/4 âm lịch (ngày 16/5 dương lịch)” - đó là khẳng định của Thượng tọa Thích Đức Nguyên, Trưởng Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì chùa Hòa Bình Phật Quang.


Năm nay là năm thứ 3, Việt Nam được Uỷ ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc chọn là địa điểm đăng cai Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa, là niềm tự hào lớn đối với đất nước nói chung, Phật giáo nói riêng. Đó cũng chính là một trong những lý do quan trọng cho việc Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh quyết định tổ chức Đại lễ Phật đản năm nay với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Trao đổi về công tác chuẩn bị cho đại lễ, Thượng tọa Thích Đức Nguyên cho biết: Phật giáo cả nước nói chung, Phật giáo tỉnh Hòa Bình nói riêng vui mừng đón chào Đại lễ Phật đản năm 2019 (PL 2.563). Trên địa bàn tỉnh ta, công tác chuẩn bị cho đại lễ tại chùa Hòa Bình Phật Quang cũng như các chùa trên địa bàn tỉnh đã được bắt đầu từ tháng 3/2019. Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã thành lập các tiểu ban: nội dung, trang trí, nghi lễ, văn hóa, diễu hành xe hoa, thông tin tuyên truyền, tài chính, hậu cần, an ninh, y tế và vệ sinh – môi trường. Ngoài các hoạt động như thông lệ, Đại lễ Phật đản năm nay sẽ có thêm triển lãm văn hóa Phật giáo, triển lãm thư pháp, thuyết pháp…


Mỗi chiếc xe hoa trong đoàn diễu hành xe mang 1 chủ đề riêng gắn với từng giai đoạn cuộc đời Đức Phật.

Điểm nhấn đặc biệt của đại lễ chính là việc diễu hành xe hoa từ Chùa Hòa Bình Phật Quang đi trên các tuyến đường chính của thành phố Hòa Bình như Cù Chính Lan, Chi Lăng, Trần Hưng Đạo, đại lộ Thịnh Lang… Đoàn diễu hành sẽ có 5 xe hoa, mỗi xe là một chủ đề gắn với từng giai đoạn cuộc đời của đức Phật như: đức Phật đản sinh, đức Phật thành đạo, đức Phật nhập niết bàn. Dẫn đầu đoàn xe sẽ là lư hương và cuối cùng đoàn xe là xe hầu đồng Chúa Thác Bờ theo tín ngưỡng thờ Mẫu. Công tác trang trí cho đoàn xe đã xong, chờ lăn bánh.

Năm nay là năm đầu tiên đại lễ được tổ chức với quy mô hơn 3.000 người tham dự (gấp đôi so với năm 2018). Đại lễ sẽ diễn ra từ 7h -22h ngày 16/5 (tức ngày 12/4 âm lịch), sẽ có nhiều phật tử cao tuổi tham dự nên Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo các phương án chăm sóc sức khỏe, y tế trong đại lễ. Ngoài ra, toàn thể đại biểu, phật tử, người dân tham dự đại lễ đều được dùng cơm chay, cháo, bún… miễn phí. Các phương án chuẩn bị thực phẩm, suất ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã hoàn tất. Tất cả đã sẵn sàng cho Đại lễ Phật đản.

Kính mừng đại lễ Phật đản, cùng với việc đại lễ được Ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức quy mô tại Chùa Hòa Bình Phật Quang thì Ban trị sự các huyện cũng đang gấp rút chuẩn bị cho đại lễ Phật đản được tổ chức tại địa phương mình. Tại huyện Cao Phong, Đại lễ Phật Đản được tổ chức tại chùa Quoèn Ang ngày 6/4 âm lịch; huyện Lạc Thủy tổ chức tại chùa Tiên ngày 10/4 âm lịch; huyện Tân Lạc tổ chức tại thị trấn Mường Khến ngày 11/4 âm lịch; huyện Kỳ Sơn tổ chức tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng ngày 15/4 âm lịch…


Đặng Quân


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục