(HBĐT) - Nghĩ rằng dòng người tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng (Nghĩa trang liệt sỹ huyện Mai Châu) sẽ phải lầm lũi, sụt sùi trong mưa. Nhưng không! Sau cơn mưa rào, trời hửng nắng bao phủ lên khu nghĩa trang một gam màu sáng lạn. Như lòng người vậy: Hân hoan đón anh về!


Đông đảo người dân huyện Mai Châu có mặt trong lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Lường Văn Quỳnh.

Đó là điều mà tôi cảm nhận khi được góp mặt trong lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ Lường Văn Quỳnh, quy tập từ chiến trường nước bạn Lào về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Mai Châu vào ngày 11/5 vừa qua.

Dòng người đón anh nơi nghĩa trang liệt sỹ lên tới hàng trăm với thành viên BCĐ 515  ( BCĐ  về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ) tỉnh, đại diện Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện và đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Mai Châu. 

Lễ truy điệu và an táng không có tiếng sụt sùi, nấc nghẹn, chỉ có bầu không khí trang nghiêm, thành kính. 

Chàng trai trẻ (dân tộc Thái) Lường Văn Quỳnh sinh ra và lớn lên tại xóm Chiềng Hạ, xã Mai Hạ (Mai Châu). Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 8/1968, anh xung phong lên đường nhập ngũ (khi đó anh 18 tuổi và đang học lớp 7). Qua thời gian huấn luyện, anh và những người đồng đội gia nhập đoàn quân đi làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Anh lính trẻ Lường Văn Quỳnh đã chiến đấu và hy sinh tại Bản Lắc Chết, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vào tháng 8/1970. Phần mộ của liệt sỹ được một người dân ở Bản Lắc Chết (người đã cùng bộ đội Việt Nam chôn cất đồng đội hy sinh) chăm sóc trong gần nửa thế kỷ. Cuối năm 2018, thông tin về phần mộ của liệt sỹ được gửi đến BCĐ 515 tỉnh Hà Tĩnh. Mùa khô 2018 - 2019, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào của tỉnh Hà Tĩnh tiến hành việc khảo sát, xác minh và cất bốc được 6 bộ hài cốt của bộ đội Việt Nam, trong đó có mộ liệt sĩ Lường Văn Quỳnh. Theo lời của thượng tá Mai Ngọc Việt, Phó Chủ nhiệm chính trị - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh (người trực tiếp đưa hài cốt liệt sỹ Lường Văn Quỳnh từ Hương Sơn - Hà Tĩnh về Mai Châu - Hòa Bình), trong 6 bộ hài cốt được quy tập trong đợt này, duy nhất liệt sỹ Lường Văn Quỳnh xác nhận được thông tin đầy đủ. Đó là sự may mắn, vì hiện tại, ngay trên đất nước ta còn trên 200 ngàn liệt sỹ chưa tìm thấy hài cốt và khoảng 300 ngàn hài cốt đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được thông tin. 

Như vậy, đón "anh” về là niềm vui lớn đối với gia đình, với quê hương. Gương mặt giãn nở, bà Lường Thị Hoài (63 tuổi), em ruột của liệt sỹ Lương Văn Quỳnh bày tỏ: "Đón anh Quỳnh về, anh em chúng tôi đã làm thỏa tâm nguyện của mẹ cha. Xin chân thành cảm ơn Chính phủ và bà con các bộ tộc Lào đã chăm sóc phần mộ của anh Quỳnh trong suốt mấy chục năm qua, cảm ơn Đội công tác đặc biệt của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã lặn lội kiếm tìm, cất bốc hài cốt anh Quỳnh trở về với gia đình, với quê hương bản quán”.

Được biết, thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016 - 2018, tỉnh ta đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Theo đó, trong 3 năm qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh đã hướng dẫn 171 lượt thân nhân gia đình liệt sỹ làm thủ tục đi tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh trên địa bàn và ngoài tỉnh theo đúng quy định của Nhà nước. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh ta đã di chuyển và tiếp nhận gần 100 mộ liệt sỹ hy sinh trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia về tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang địa phương.

Lễ truy điệu nào cũng long trọng và ngập tràn cảm xúc. Buổi lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ Lường Văn Quỳnh cũng vậy. Trước vong linh của liệt sỹ, đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền huyện Mai Châu nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mai Châu xin được bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh thân mình để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phối hợp với BCĐ 515 tỉnh tìm kiếm, đón hài các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh về nghĩa trang liệt sỹ quê nhà để thực hiện công  tác "Đền ơn, đáp nghĩa" và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.


Lam Nguyệt


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục