(HBĐT) - Cuối năm học 2018-2019, trường THCS Yên Lạc (Yên Thủy) tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông đường bộ, đặc biệt là các biện pháp phòng, chống xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.


 Học sinh trường tiểu học Yên Lạc (Yên Thủy) tìm hiểu kiến thức về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Đức Nghĩa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thực tế thời gian gần đây cho thấy, các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em ngày càng xảy ra nhiều, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến tâm, sinh lý, tương lai các em. Do đó, nhà trường muốn tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em. Tại buổi ngoại khóa, các em được nói về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, nghe cán bộ Công an huyện tuyên truyền về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Nhà trường mong muốn được hỗ trợ và tạo dựng cho các em cuộc sống ổn định trong môi trường lành mạnh, an toàn, có cơ hội phát triển tốt về thể chất, tinh thần, không còn nguy cơ bị xâm hại.

Buổi ngoại khóa phòng, chống xâm hại tình dục trẻ vị thành niên của trường THCS Yên Lạc còn có sự tham dự của cán bộ quản lý, tổng phụ trách Đội của tất cả các trường trực thuộc Phòng GD&ĐT trên địa bàn huyện. Sau trường THCS Yên Lạc, các trường tiếp theo cũng sẽ tiến hành hoạt động ngoại khóa với nội dung tương tự. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện đã có 3 trường phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), 5 trường phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện), 5 trường tự tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Cao Thị Thế Hiền, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Thủy cho biết: Nhằm tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong bối cảnh xã hội hiện nay, ngành GD&ĐT huyện Yên Thủy đặc biệt quan tâm đến vấn đề trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em vị thành niên. Năm học 2018 – 2019, 100% trường học trên địa bàn huyện tổ chức hoạt động ngoại khóa hoặc lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động, dễ tiếp thu thông qua các tiểu phẩm, hùng biện… 100% nhà trường đều tổ chức được "Góc tư vấn tâm lý học đường". Ngành GD&ĐT cũng đã tăng cường công tác kiểm tra theo định kỳ 2 lần/năm hoặc kiểm tra đột xuất về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em lồng ghép với việc kiểm tra về y tế học đường, an toàn trường học.

Đặc biệt, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, ngày 28/3/2019, Phòng GD&ĐT huyện phối hợp với Công an huyện ký kết Kế hoạch số 11 với mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền, có những hoạt động tích cực ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới xóa bỏ tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện. Nội dung tuyên truyền tập trung vào: tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng trên địa bàn huyện; phương thức, thủ đoạn hoạt động, kỹ năng phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; hậu quả, tác hại của loại tội phạm này đối với sự phát triển của trẻ. Hình thức tuyên truyền căn cứ vào tình hình thực tế của các nhà trường. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp, tuyên truyền phòng ngừa, trong 5 tháng đầu năm nay, trên địa bàn huyện không xảy ra vụ việc xâm hại tình dục trẻ em.

 

Dương Liễu

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục