(HBĐT) - Là xã đầu tiên của huyện Đà Bắc về đích nông thôn mới (NTM), diện mạo NTM tại xã Tu Lý đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tính đến hết năm 2018, thu nhập bình quân cuả xã đạt 29 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11%, tỷ lệ người dân sử dụng điện, nước đạt 100%, trên địa bàn không có nhà tạm, nhà dột nát.


Sải bước trên con đường bê tông khang trang, sạch sẽ, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay rõ rệt bởi các công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng. Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Bàn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Lý cho biết: "Trước khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Tu Lý là xã nghèo thuộc vùng 135. Thu nhập bình quân chỉ đạt 10 triệu đồng/người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50%, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hệ thống hạ tầng giao thông, các công trình thiết yếu chưa được quan tâm đầu tư xây dựng, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân”.


Ông Xa Kỳ Đông, xóm Tình, xã Tu Lý (Đà Bắc) phát triển hiệu quả mô hình trồng rau với lợi nhuận đạt trên 200 triệu đồng/năm, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Xác định NTM là nhiệm vụ chính trị, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy, ngay sau khi triển khai chương trình, cấp ủy, chính quyền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Qua đó tích cực sáng tạo, tìm tòi phát triển các mô hình kinh tế mới đem lại thu nhập cao. Huy động người dân hiến đất, đóng góp ngày công để mở rộng đường giao thông, tu sửa hệ thống hạ tầng thiết yếu. Trong giai đoạn 2011 - 2018, tổng nguồn vốn địa phương huy động đạt 180 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước 72 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 56 tỷ đồng, vốn tín dụng 34 tỷ đồng. Huy động nhân dân đóng góp 7 tỷ đồng, hiến 27.000 m2 đất các loại, 2.100 ngày công lao động để xây dựng, tu sửa, nhà văn hóa các xóm, mở rộng đường giao thông nông thôn…

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Xa Kỳ Đông, Trưởng xóm Tình, đồng thời là hộ dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn. Hiện nay, ông Đông đang phát triển hiệu quả mô hình rau sạch với diện tích 3.000 m2 kết hợp với phát triển chăn nuôi gia súc. Theo đó, lợi nhuận năm 2018 đạt khoảng 300 triệu đồng. Toàn bộ sản phẩm của gia đình ông Đông được bày bán và cung cấp cho người dân sinh sống tại khu vực trung tâm huyện. Bên cạnh đó, ông Đông còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 1 - 2 lao động với thu nhập bình quân khoảng 4 triệu đồng/người/tháng. Qua đó, vừa nâng cao thu nhập cho gia đình, đồng thời thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Trong phong trào xây dựng NTM, với vai trò là trưởng xóm, ông Đông tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Tích cực hiến đất, đóng góp ngày công để xây dựng NTM.

Ông Đông phấn khởi chia sẻ: Từ khi thực hiện chương trình xây dựng NTM, bản thân tôi và người dân trong xóm rất hào hứng và tham gia nhiệt tình các hoạt động phát triển kinh tế, tu sửa, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Trong giai đoạn 2011- 2018, nhân dân trong xóm đóng góp trên 80 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại các trục đường ngõ, xóm. Từ đó, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng lưu thông vào ban đêm, đồng thời đảm bảo ANTT. Trồng hoa dọc hai ven đường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, 38/131 hộ tham gia hiến đất, trong đó có 3 hộ hiến trên 2.000 m2 đất các loại, tiêu biểu như ông Xa Văn Mai, Nguyễn Văn Triệu, Xa Hồng Thái... Tỷ lệ gia đình văn hóa của xóm năm 2018 đạt gần 90%, nhiều năm liên tiếp xóm được công nhận làng văn hóa.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Tu Lý cho biết thêm: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã mong muốn Nhà nước hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Ngoài ra, tích cực tuyên truyền, vận động người dân năng động, sáng tạo, phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế đem lại thu nhập cao. Tiếp tục hiến đất, đóng góp ngày công lao động để xây dựng, nâng cao chất lượng các công trình hạ tầng thiết yếu. Qua đó cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, đồng thời tạo "cú huých” đối với các xã của huyện Đà Bắc chuẩn bị về đích NTM.


Đức Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục