(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh. Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp thành phố phát huy tốt vai trò nòng cốt, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, nổi bật là CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”.


Nhân dân khu dân cư số 6, phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) chung sức xây dựng "Tuyến phố văn minh” trên đường Bà Triệu, hưởng ứng việc xây dựng đô thị văn minh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hòa Bình Nguyễn Thị Thanh Hải cho biết: CVĐ được triển khai đồng bộ với phương châm nắm chắc chủ trương, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, bám sát cơ sở. MTTQ các cấp thành phố đã phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các thành viên. Tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xã hội hóa các nguồn lực, hiến đất, góp công xây dựng nông thôn mới, thực hiện các tiêu chí nâng cao xây dựng khu dân cư mới kiểu mẫu, hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu... và đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm theo chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương của tỉnh, thành phố về xây dựng văn minh đô thị. Thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, lòng đường, vỉa hè, góp phần tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Triển khai các CVĐ, MTTQ đã gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phù hợp với vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận và điều kiện của mỗi địa phương. Trong đó, chú trọng việc tăng cường sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đến nay, có 127 mô hình tự quản trong cộng đồng hoạt động hiệu quả do MTTQ chủ trì, hướng dẫn. Tiêu biểu như mô hình: "Khu dân cư tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; "Khu dân cư thực hiện tang lễ văn minh và bảo vệ môi trường”; "Khu dân cư không hộ nghèo”... Thành phố hiện có 48 "Hòm thư góp ý 217, 218", 37 tuyến phố văn minh. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã vận động và tiếp nhận trên 4 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 129 nhà đại đoàn kết, giúp đỡ hàng trăm lượt hộ nghèo trong sản xuất, học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả, đến nay, CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề nhân dân quan tâm, phù hợp với điều kiện và thế mạnh của từng địa phương. Qua đó, vai trò, vị thế của MTTQ trong hệ thống chính trị được nâng cao, góp phần cùng Đảng bộ thành phố hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII, kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, năm 2018, thành phố là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành xây dựng NTM. Thu nhập bình quân đạt trên 57 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,31%.

Minh Châu


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục