(HBĐT) - Là tỉnh miền núi với trên 83 vạn người, Hòa Bình có 74,14% người dân tộc thiểu số (DTTS). Xác định vai trò quan trọng của người có uy tín (NCUT) trong đồng bào DTTS, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để phát huy vai trò của họ.


Cán bộ MTTQ huyện Đà Bắc gặp gỡ, nắm bắt thông tin từ những người có uy tín trên địa bàn huyện. 

Hàng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc và các ngành hữu quan lựa chọn, bình xét NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên từng lĩnh vực. Theo danh sách được phê duyệt giai đoạn 2018 - 2022, toàn tỉnh có 1.631 NCUT. Trong đó, bí thư chi bộ 205 người; trưởng thôn, bản và tương đương 207 người; nhân sỹ, trí thức 7 người; cán bộ nghỉ hưu 339 người; già làng 173 người; trưởng dòng họ, tộc trưởng 36 người; doanh nhân, người sản xuất giỏi 43 người; thầy mo, thầy cúng 61 người; chức sắc tôn giáo 3 người; thành phần khác 557 người.

Để phát huy vai trò của NCUT, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn cho NCUT tiêu biểu về nội dung MTTQ với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Gặp mặt, biểu dương các già làng, trưởng bản, NCUT tiêu biểu; tổ chức đi thăm quan các mô hình phát triển kinh tế và gặp mặt lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy ban Dân tộc...

Ban Dân tộc tỉnh cũng đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về tăng cường vai trò NCUT trong vùng DTTS. Đồng thời, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách với NCUT theo quy định. Từ năm 2016 đến nay, Ban đã thực hiện chính sách đối với NCUT với tổng kinh phí trên 10,5 tỷ đồng. Trong đó, cấp Báo Hòa Bình 6 kỳ/tuần/người, Báo Dân tộc và phát triển 2 kỳ/tuần/người. Tổ chức 9 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 389 lượt NCUT. Chủ trì tổ chức 3 hội nghị phát huy vai trò NCUT với 170 người tham gia. Thăm hỏi NCUT khi ốm đau, gia đình gặp thiên tai, hoạn nạn...   

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh, những năm qua, NCUT đã phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều NCUT đã tham gia ý kiến thiết thực vào chương trình phát triển KT-XH và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ; tích cực áp dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, tăng thu nhập và tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đồng bào làm theo. Họ cũng là những người tiên phong hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, dân sinh trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, họ có vai trò quan trọng trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ ANTT và là lực lượng nòng cốt, cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết. Nói đi đôi với làm, nhiều NCUT đã nêu gương sáng, được nhân dân đồng tình ủng hộ, nghe và làm theo.

Trong đó, tiêu biểu như bà Bùi Thị Thiệp, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) đi đầu trong vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi. Ông Vàng A Tình, xã Hang Kia (Mai Châu) vận động nhân dân không tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy, xóa bỏ hủ tục và vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú. Bà Lường Thị Sinh, xã Đoàn Kết (Đà Bắc) vận động phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc…

Tuy nhiên, một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở chưa thấy hết vai trò, vị trí của NCUT, chưa quan tâm chỉ đạo, lồng ghép việc cung cấp thông tin cho họ với triển khai các nhiệm vụ của địa phương. Việc bầu chọn NCUT ở một số cơ sở còn bất cập như độ tuổi, thành phần, có nơi phải xét chọn lại. Việc phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan trong tuyên truyền, vận động phát huy vai trò NCUT đôi khi thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ. Việc cấp báo có nơi chưa kịp thời. Một số NCUT tuổi cao... NCUT hiện chưa có hỗ trợ đi lại để tuyên truyền, vận động.

Để tiếp tục phát huy vai trò NCUT, Ban Dân tộc tỉnh cho rằng: Công tác vận động, phát huy vai trò của họ cần được tiến hành thường xuyên và thống nhất các tiêu chuẩn xét chọn. Tích cực tìm hiểu, gặp gỡ, vận động NCUT để phát huy tối đa khả năng, uy tín của họ. Xác định rõ nội dung, phương pháp vận động đối với từng cá nhân, kết hợp giữa vận động cá biệt và vận động rộng rãi. Với những NCUT hoạt động kém hiệu quả, cần kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, khúc mắc và thường xuyên gặp gỡ, tác động để chuyển hóa tư tưởng. Tiếp tục quán triệt các nội dung văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác vận động quần chúng, nhận thức đúng vị trí, vai trò, ảnh hưởng của NCUT. Thực hiện các chế độ chính sách và khen thưởng NCUT tiêu biểu...

Cẩm Lệ

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục