(HBĐT) - Trong những năm gần đây, tình trạng sinh con thứ 3, tảo hôn, bạo lực gia đình trên địa bàn xã Tuân Lộ (Tân Lạc) có dấu hiệu tăng nhẹ. Với mục tiêu xây dựng sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tham gia trao đổi, chia sẻ kỹ năng chăm sóc gia đình, chi hội phụ nữ xóm Hông Thọng (trước đây là xóm Hông) đã triển khai xây dựng mô hình "Câu lạc bộ (CLB) xây dựng gia đình hạnh phúc”. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ xây dựng gia đình văn hóa, đô thị văn minh, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.



Ban chủ nhiệm "Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc" xóm Hông Thọng, xã Tuân Lộ (Tân Lạc) tuyên truyền pháp luật đến các gia đình trên địa bàn xóm. 

Được thành lập từ tháng 7/2018, mô hình "CLB xây dựng gia đình hạnh phúc” thu hút 22 thành viên tham gia, trong đó có 1 nam giới. CLB ban hành quy chế, nội quy, định kỳ sinh hoạt tại nhà văn hóa xóm 1 lần/tháng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tác hại, hệ lụy của tảo hôn, sinh con thứ 3… Ban chủ nhiệm CLB sưu tầm thông tin, tài liệu phù hợp với chủ đề, nội dung các buổi sinh hoạt. Thông qua đó, hội viên được nắm bắt các điều luật, trau dồi kỹ năng, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bà Bùi Thị Niềm, Chủ nhiệm CLB cho biết: "Khó khăn lớn nhất khi chúng tôi triển khai thành lập CLB là nhiều người dân chưa hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của mô hình. Một số hội viên còn tâm lý e ngại vì sợ hàng xóm đàm tiếu, dị nghị khi tham gia sinh hoạt tại CLB. Chính vì vậy, Ban chủ nhiệm CLB đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để hội viên phụ nữ hiểu đúng, hiểu sâu về mục đích, ý nghĩa của CLB”.

Bên cạnh việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các kỹ năng chăm sóc gia đình, CLB còn là sân chơi bổ ích, nơi gắn kết tình cảm giữa các hội viên. Cùng nhau chia sẻ những khó khăn, tồn tại trong cuộc sống hôn nhân, gia đình và xã hội. Qua đó, mỗi hội viên phụ nữ có thể chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ nhau giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.  

Bà Bùi Thị Niềm cho biết thêm: "Sau khi đi vào hoạt động, mô hình "CLB xây dựng gia đình hành phúc” đã nhận được sử tin tưởng, ủng hộ của hội viên tham gia. Tại các buổi sinh hoạt, hội viên đều có mặt đông đủ, sôi nổi đóng góp và chia sẻ những thông tin hữu ích, vấn đề xã hội quan tâm. Trong thời gian tới, CLB dự kiến xây dựng nguồn quỹ để tạo điều kiện cho các hội viên được vay vốn không lãi suất phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời, góp phần đa dạng các hoạt động sinh hoạt CLB”.

Đồng chí Bùi Minh Tuyến, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tuân Lộ nhận định: "Năm 2018, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn xã đạt 85,6%, tăng 5% so với năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn xã không xảy ra vụ việc sinh con thứ 3, tảo hôn, bạo lực gia đình. Đó chính là những tín hiệu khả quan, trong đó mô hình "CLB xây dựng gia đình” đã phát huy hiệu quả. Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã sẽ nhân rộng mô hình ra các thôn, xóm trên địa bàn, thu hút hội viên phụ nữ tham gia. Từ đó, xây dựng địa bàn "sạch” bạo lực gia đình, vấn nạn tảo hôn, sinh con thứ 3, đồng thời tăng tỷ lệ gia đình văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH.


Đức Anh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục