(HBĐT) - Bức xúc trước tình trạng ô nhiễm, đã có thời điểm hàng chục người dân xóm Dụ Phượng và Nai Bẵn, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) tập trung trước cổng cơ sở sản xuất, tái chế nguyên liệu bao bì phế thải thành hạt nhựa của ông Nguyễn Xuân Thủy, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) làm chủ yêu cầu dừng hoạt động, không có hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân xung quanh khu vực.


Cơ sở sản tái chế bao bì bẩn thành hạt nhựa thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Hoàng Loan tại khu công nghiệp Mông Hóa (Kỳ Sơn) lúc nào cũng đóng cửa nhằm tránh né sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Cơ sở tái chế bao bì của ông Nguyễn Xuân Thủy được Công ty TNHH Chế biến nông sản Hoàng Loan - khu công nghiệp (KCN) Mông Hóa (Kỳ Sơn) cho thuê lại nhà xưởng sản xuất. Cơ sở này đã đi vào hoạt động từ tháng 8/2018 với công suất khoảng 300 tấn thành phẩm/năm, nhưng đến nay chưa thực hiện xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, mùi trước khi xả ra môi trường theo cam kết, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân sống xung quanh.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh, qua kiểm tra dây chuyền công nghệ sản xuất, hệ thống xử lý nước thải, chất thải của cơ sở tái chế nguyên liệu bao bì bẩn thành hạt nhựa là không đảm bảo; nguyên liệu đầu vào chủ yếu là các loại bao bì, nilon đã qua sử dụng có nhiều tạp chất và chất thải... Đầu tháng 4/2019, cơ sở này đã bị Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh và chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất, phát hiện việc xả nước thải chưa xử lý ra môi trường; lập biên bản vi phạm quy định về bảo vệ môi trường.

Anh Nguyễn Văn Huấn, xóm Dụ Phượng, xã Mông Hóa - một trong những hộ thường xuyên chịu tác động, ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của cơ sở tái chế bao bì thành hạt nhựa bức xúc: Hàng ngày, khi cơ sở hoạt động đốt nguyên liệu đều thải ra không khí, môi trường xung quanh nhiều khói, nồng nặc mùi khét rất khó chịu. Chúng tôi là những người bị ảnh hưởng trực tiếp, mỗi khi hít, ngửi phải mùi khói khét đều có cảm giác đau đầu, buồn nôn, khó thở. Nên mỗi khi cơ sở này hoạt động, các gia đình đều phải đóng kín cửa suốt cả ngày; thậm chí trong quá trình sản xuất, cơ sở còn xả trộm nước thải ra dòng suối Dụ làm ảnh hưởng tới nguồn nước tưới của bà con, gây bức xúc trong dư luận.

Ông Đinh Văn Long, Trưởng xóm Dụ Phượng cho biết: Cơ sở xản xuất, tái chế nguyên liệu bao bì bẩn thành hạt nhựa của ông Nguyễn Xuân Thủy thường lợi dụng đêm tối hoặc trời mưa xả trộm nước thải ra môi trường, làm ảnh hưởng trực tiếp đến gần 100 hộ dân quanh khu vực. Ngoài ra, còn ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân ở các xóm lân cận với mức độ khác nhau. Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên cấp có thẩm quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trước tình trạng này, bà Nguyễn Thị Bảy, nhà ngay cạnh tường rào cơ sở tái chế bao bì bẩn thành hạt nhựa cùng nhiều người dân thẳng thắn cho rằng: Nếu tình trạng này vẫn diễn ra, người dân chúng tôi sẽ tập trung để phản đối, yêu cầu cơ sở này phải đóng cửa, chuyển đi nơi khác cách xa khu dân cư chứ không mỗi khi hoạt động xả ra mùi cháy khét vô cùng khó chịu, làm cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề.

Về phía cơ sở sản xuất, đại diện là ông Bùi Minh Hoàn thừa nhận: quá trình sản xuất của cơ sở đã gây bức xúc cho người dân về vấn đề môi trường. Việc này cơ sở đã nhiều lần được cơ quan chức năng nhắc nhở, xử lý. Hiện tại, cơ sở đang cố gắng khắc phục để không gây ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân khu vực. Tuy nhiên, theo thông tin phản ánh của người dân thì liên tục trong những ngày qua (19, 20, 21, 22/11/2019), cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động sản xuất, gây mùi khó chịu ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Bằng Giang, Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết: Sau khi nhận được kiến nghị của người dân xóm Dụ Phượng và Nai Bẵn, Ban Quản lý các KCN tỉnh và các cơ quan chức năng tổ chức xuống địa bàn kiểm tra tình hình vi phạm của cơ sở sản xuất và lập biên bản. Trong quá trình làm việc, phía cơ sở sản xuất không có sự hợp tác, thường tránh né cơ quan chức năng. Hiện nay, Ban đã tiến hành theo dõi, nếu xác định cơ sở còn có những vi phạm quy định về môi trường sẽ kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động.

PV


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục