(HBĐT) - Theo thống kê, trên địa bàn xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) có khoảng 45 hộ dân sinh sống trong các khu vực có nguy cơ tiềm ẩn sạt lở cao cần di chuyển đến nơi ở mới. Tuy nhiên, do quỹ đất ở hạn hẹp, nguồn kinh phí hỗ trợ lớn, nên địa phương không đáp ứng được. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền và người dân mong muốn Nhà nước quan tâm, hỗ trợ người dân được chuyển đến nơi an toàn. Qua đó sớm ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.



Một số gia đình dựng nhà tại khu vực ven đường để ở tạm sau cơn bão lịch sử xảy ra từ tháng 10/2017. Ảnh chụp tại gia đình bà Bùi Thị Quy ở xóm Sào Vót, xã Lạc Sỹ (Yên Thủy).

Đợt mưa lũ lịch sử diễn ra vào tháng 10/2017 gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng. Theo thống kê, toàn xã có 34 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Tuy nhiên, đến nay, số lượng nhà nằm trong khu vực nguy hiểm đã nâng lên trên 40 hộ dân, sinh sống rải rác tại các xóm: Nghia, Dân Lập, Thống Nhất, Thượng, Sào Vót. Do thiếu đất ở, hầu hết các hộ dân đều lựa chọn khu vực chân núi, ven sườn đồi hoặc dọc theo khu vực suối Sào để dựng nhà để ở. Tuy nhiên, đây là những khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt trượt khi mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Khảo sát thực tế tại khu vực suối Sào, khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, tình trạng ngập úng khi nước lũ dâng cao. Ngoài ra, phía bên kia suối có hàng chục hộ dân sinh sống thường xuyên bị cô lập mỗi khi mưa lớn do lũ từ thượng nguồn đổ về. Do đó, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ, đời sống người dân bị đảo lộn. Trăn trở với chúng tôi, chị Bùi Thị Ngọc ở xóm Thượng cho biết: "Do không có đất ở, gia đình tôi phải dựng tạm nhà ven dòng suối Sào để thuận tiện đi lại, phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, mưa lũ năm 2017 khiến nước suối dâng cao đến tận sàn nhà, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng các thành viên trong gia đình. Gia đình tôi mong muốn Nhà nước quan tâm, bố trí khu vực đất ở an toàn để đảm bảo an toàn tính mạng cho cả gia đình".

Bà Bùi Thị Quy ở xóm Sào Vót cho biết: "2 năm qua, gia đình tôi vẫn ở trong chiếc lán tạm dựng ở ven đường để sinh sống. Mùa nắng thì nóng bức ngột ngạt, mùa mưa thì dột. Mong muốn Nhà nước quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ người dân di chuyển về nơi ở mới để nhanh chóng ổn định cuộc sống”.

Để chủ động công tác ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống trong vùng nguy hiểm khi mưa lũ xảy ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã thường xuyên phân công cán bộ rà soát các khu vực xung yếu trên địa bàn. Chủ động theo dõi tình hình dự báo thời tiết để có phương án tuyên truyền người dân di chuyển đến nơi an toàn. Thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ” khi có thiên tai xảy ra. Thành lập các điểm chốt chặn tại các điểm sạt lở, nghiêm cấm người dân lưu thông qua khu vực này. Túc trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các sự cố bất ngờ.

Đồng chí Bùi Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Sỹ cho biết: "Vừa qua, xã đã phân công cán bộ khảo sát thực tế tại các thôn, xóm để thống kê, rà soát lại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Qua đó đã lập hồ sơ 15 hộ dân nằm trong khu vực đặc biệt nguy hiểm cần di dời đến nơi ở mới. Xã mong muốn Nhà nước quan tâm, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ đất ở và kinh phí giúp đỡ các hộ được di dời đến nơi ở an toàn. Qua đó, đảm bảo tính mạng và tài sản khi xảy ra thiên tai. Góp phần ổn định cuộc sống nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục