(HBĐT) - Đồng chí Dương Kim Tuất, Trưởng xóm Mạ, xã Tu Lý (Đà Bắc) chia sẻ: Xóm Mạ có tới 97% dân số là người Dao gồm 2 nhánh Dao Tiền và Dao quần Chẹt. Cuộc sống của người Dao xóm Mạ chúng tôi giờ đây có nhiều sự đổi thay. Những ngôi nhà đất được thay thế bằng những ngôi nhà xây kiên cố, đầy đủ tiện nghi. Người Dao tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Hưởng ứng chương trình xây dựng NTM các hộ trong xóm đã tích cực hiến đất làm đường giao thông. Từ năm 2018 nay, xóm Mạ đã hiến được hơn 6.000 m2 đất để làm đường giao thông. Toàn xóm có gần 80% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Những hủ tục lạc hậu được loại bỏ. Người dân tích cực xây dựng nếp sống văn hóa mới.



Người Dao xã Tu Lý (Đà Bắc) tích cực tham gia phong trào hiến đất đất làm đường giao thông. Ảnh chụp tại xóm Mạ, xã Tu Lý. 

 Trên địa bàn xã Tu Lý, người Dao chiếm hơn 20% dân số. Người Dao sống tập trung ở xóm Mạ, Tày Măng, Hương Lý và xóm Mít. Thời gian qua, được sự quan tâm kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển KT-XH, cuộc sống của người Dao xã Tu Lý có nhiều đổi thay. Nhà nào cũng có ti vi, tủ lạnh, xe máy… Những triền đồi được khai hóa phủ xanh bởi những vườn ngô, vườn bưởi sai trĩu quả.

 Phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, người Dao xã Tu Lý luôn nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế. Người Dao trong xã đi đầu trong việc hưởng ứng các chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, cùng với sự hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế đã góp phần nâng cao mức thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho người Dao trên địa bàn. Thu nhập bình quân của người Dao khoảng 35 triệu đồng/người/năm. Trong xã xuất hiện nhiều hộ gia đình người Dao làm kinh tế giỏi như hộ ông Triệu Văn Đồng (xóm Mạ), Lý Văn Xuân, Lý Mạnh Hà, Lý Văn Hợi (xóm Mít)…

  Cụ Triệu Phúc Chẳn (70 tuổi), xóm Mạ - người có uy tín luôn mong muốn người Dao xã Tu Lý giữ gìn sự độc đáo trong văn hóa của người Dao cho thế hệ trẻ. Chính vì vậy, hàng ngày, cụ vẫn âm thầm truyền dạy tiếng nói, chữ viết và những phong tục, tập quán của người Dao cho thế hệ trẻ. Theo cụ, dù cuộc sống có thay đổi thế nào thì trong đời sống của người Dao không thể bỏ qua lễ Cấp sắc cho người đàn ông. Khi được cấp sắc, người đàn ông mới được coi là trưởng thành và có quyền tham gia các công việc cơ bản của xóm. Bên cạnh đó, người Dao cũng coi trọng việc thờ cúng tổ tiên trong đó Tết Nhảy là một nghi thức đặc biệt, được coi là quan trọng bậc nhất của người Dao. Tết Nhảy thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn”, tôn kính tổ tiên, gắn kết cộng đồng để cùng nhau xây dựng xóm làng ấm no, hạnh phúc. Ngoài ra, trang phục truyền thống như quần áo, váy, yếm, khăn, mũ được người Dao mặc hàng ngày. Người Dao xã Tu Lý còn có ý thức giữ gìn chữ viết của mình thông qua việc truyền dạy chữ viết cho thế hệ trẻ. Các tiết mục múa, làn điệu dân ca cổ của người Dao được người dân tập luyện để biểu diễn tại các sự kiện quan trọng của xã, của huyện.

 Đồng chí Bàn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Lý đánh giá: Với sự nỗ lực của từng gia đình, người Dao trên địa bàn xã Tu Lý đã thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Người Dao luôn đoàn kết, sáng tạo, tích cực hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Thu nhập của người Dao bằng và cao hơn mức thu nhập trung bình của toàn xã. 20% số hộ người Dao có mức thu nhập khá. Trong xã xuất hiện nhiều hộ gia đình người Dao làm kinh tế giỏi. Hơn 70% số hộ gia đình người Dao đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 


Thu Thủy

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục