(HBĐT) - Môi trường là tiêu chí thứ 17 trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, với mục tiêu bảo vệ môi trường (BVMT) ở khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tuy nhiên, đây là một tiêu chí khó thực hiện với hầu hết các xã trên địa bàn huyện Lương Sơn. Với quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2019, trong thời gian qua, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, nhờ đó, việc thực hiện tiêu chí môi trường đạt được những kết quả tích cực.

 


Đường giao thông liên xóm trên địa bàn xã Tân Thành - nay là xã Cao Dương (Lương Sơn) được trồng hoa 2 bên tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Xã Tân Thành (cũ) đạt chuẩn NTM năm 2019. Thời gian qua, xã làm tốt công tác tuyên truyền về BVMT khu dân cư nông thôn gắn với thông điệp BVMT "5 không, 4 có” của UBND xã. Các xóm thường xuyên tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh. Do địa bàn chủ yếu là rác thải sinh hoạt, xã tuyên truyền các hộ tự tiêu hủy theo hình thức chôn lấp và đốt tại nhà. Đối với các hộ chăn nuôi, nhiều hộ xây dựng công trình và sử dụng hầm biogas để xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Nhân dân ngày càng có ý thức trong việc chỉnh trang nhà cửa, sân vườn. Nhờ đó, cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, bộ mặt nông thôn đổi mới, khởi sắc. 

Xác định tiêu chí về môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất, nên ngay khi bắt đầu triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng, chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền sự cần thiết phải thực hiện tiêu chí môi trường, vận động nhân dân nâng cao ý thức nhằm từng bước thay đổi căn bản nhận thức, thói quen, tập quán của cộng đồng về BVMT nông thôn. Hàng năm, Phòng TN&MT huyện phối hợp với các đoàn thể, địa phương tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng "Ngày môi trường thế giới”, "Giờ trái đất”, "Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”, chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn”... thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. 100% xã, thị trấn thành lập tổ, đội vệ sinh tự quản thu gom, vận chuyển rác thải. Tại nhiều địa phương, tiêu chí BVMT được gắn với việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, danh hiệu làng văn hóa, gia đình văn hóa, đưa tiêu chí BVMT vào quy ước, hương ước của thôn, xóm.

Nhiều phong trào, mô hình về BVMT được duy trì có hiệu quả như: "Vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm”, phong trào "5 không, 3 sạch” do Hội Phụ nữ làm nòng cốt; "Ngày thứ bảy tình nguyện”, "Ngày chủ nhật xanh” của Đoàn Thanh niên; "Xanh - sạch - đẹp” trong các trường học... đã từng bước cải thiện chất lượng môi trường. Toàn huyện có 9 xã đã xây dựng được điểm tập kết rác thải. Nguồn kinh phí huyện hỗ trợ 900 triệu đồng cho các xã xây dựng điểm tập kết rác thải. Huyện cũng trích ngân sách đầu tư cấp phát cho các xã 225 thùng đựng rác, 62 xe gom rác với kinh phí 759,8 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết: Với những nỗ lực trong công tác BVMT, môi trường sống ở nông thôn Lương Sơn có những chuyển biến và được cải thiện đáng kể, hoạt động bảo vệ và phát triển môi trường nông thôn ngày càng được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn. Huyện có 1 nhà máy xử lý rác thải đặt tại tiểu khu 14 thị trấn Lương Sơn, các xã có tổ tự quản thu gom, xử lý rác thải và bố trí xây dựng các điểm chứa rác thải tạm thời, sau đó được vận chuyển đến nhà máy xử lý rác thải của huyện. 100% cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về BVMT. Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường đã được kiểm tra và xử lý kịp thời. Hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn tiếp tục được tập trung đầu tư, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh lên hơn 95%... Trong thời gian tới, cùng với ngân sách hỗ trợ của Nhà nước, huyện phấn đấu phát huy nội lực, huy động sự tham gia đóng góp của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và các dự án để thực hiện tiêu chí môi trường tốt hơn nữa.  


 Đinh Thắng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục