(HBĐT) - Cũng là cụm loa ấy, phát vào khung giờ đã được ấn định, nhưng độ này, các bà, các chị trong xóm không còn kêu chướng tai, nhức óc mà tập trung "hóng” lấy từng lời. Ấy là bởi sự xuất hiện đường đột của "Cô Vy”- (Covid-19) mang theo hiểm họa khôn lường. Phải nghe để biết, để phòng, tránh xa "Cô Vy” đáng ghét ấy! Giờ mới thấy chiếc loa thực sự hữu dụng.


Chiếc loa phát thanh nho nhỏ được treo ở cây sấu cổ thụ gần nhà văn hóa xóm dễ đến cả chục năm nay. Phơi mưa, phơi nắng chừng ấy thời gian nhưng chẳng hề hấn gì. Hàng ngày, cứ từ 5-6h; 11-12h; 17-18h… cụ Công - người trông coi thiết chế nhà văn hóa lại bật Đài Tiếng nói Việt Nam cho cả xóm nghe. Hôm nào có chút men rượu cụ chuyển sang bật nhạc đỏ với những tiết tấu trầm hùng, khí thế qua các bài hát "Cô gái mở đường”, "Tiếng đàn Ta lư”, "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”, "Chiếc gậy Trường Sơn”, "Hát mãi khúc quân hành”…, nghe chán cụ lại chuyển sang đĩa nhạc ca ngợi quê hương, trong đó phần đa là các bài dân ca Mường và một bài hòa tấu sáo, nhị, đàn bầu. Loa cứ hát… tràn giờ này qua giờ khác không kể trưa, chiều. Thính giả là tất cả cư dân trong xóm thuộc nhiều lứa tuổi, dân tộc, đa phần là người lao động tự do, làm ruộng hoặc buôn bán. Người thích nghe, người không thích nghe, theo đó đã có hàng chục cuộc họp xóm có xen ghép vấn đề nên tiếp tục dùng hay bỏ loa xóm. Theo ý kiến phần đông, chiếc loa vẫn tồn tại vì ngoài việc tiếp sóng Đài Trung ương, Đài tỉnh, thông tin của huyện, xã, loa còn được sử dụng để thông báo hội họp, mùa vụ cấy - gặt, làm đường giao thông, thủy lợi… và truyền thông nhiều vấn đề khác.

Đợt này, khi "Cô Vy” viếng thăm, Trung tâm VH-TT&TT huyện in sao đĩa truyền thông gửi về các xã. Tình hình cấp thiết nên ngoài việc bật các chương trình thời sự cập nhật tin tức về đại dịch Covid-19 trong nước, thế giới, ngày 2 lần cụ Công bật đĩa truyền thông khuyến cáo người dân cách thức phòng bệnh. Lần này thì mọi người tập trung nghe đến thuộc làu các thông tin phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19: tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt hay ho; rửa sạch tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch, hoặc các loại nước rửa tay có chứa cồn; tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng; sử dụng khẩu trang đúng cách; khi ho hay hắt hơi, hãy che kín miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc tay áo; sau khi sử dụng khăn giấy, cuộn tròn khăn giấy và vứt khăn giấy vào thùng rác, rửa sạch tay ngay lập tức; khi sử dụng khẩu trang, hãy chắc chắn rằng khẩu trang che kín miệng và mũi, tránh chạm vào khẩu trang khi đang sử dụng; nếu sử dụng các loại khẩu trang dùng 1 lần, sau khi sử dụng cần loại bỏ ngay lập tức vào thùng rác và rửa sạch tay sau khi bỏ khẩu trang; chủ động tìm đến cơ sở y tế nếu bị ốm. Nếu cảm thấy có dấu hiệu ốm khi đi lại, du lịch, cần thông báo ngay cho nhân viên hàng không, đường sắt hoặc ô tô và tìm đến cơ sở chăm sóc y tế càng sớm càng tốt, chia sẻ lịch trình đã di chuyển của của mình với nhân viên y tế. Một lưu ý khác ai cũng có thể thực hiện là: chỉ sử dụng các loại thực phẩm được nấu chín và đảm bảo an toàn thực phẩm; không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng; tránh tiếp xúc quá gần với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã, dù là động vật sống, bị ốm hay đã chết…

Những dòng khuyến cáo hết sức sơ đẳng, nhưng những người dân lao động không dễ dàng tra cứu, tìm kiếm để biết và thực hiện. Loa xóm đã làm được việc này và hiện tại bà con đã tấm tắc: Loa xóm thế mà hay và thật sự có tác dụng! 

Lam Nguyệt

Các tin khác


Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục