(HBĐT) - Với phương châm "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Thường trực UB MTTQ - Ban quản lý (BQL) Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở vận động, ủng hộ quỹ bằng nhiều hình thức.



Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo”, bà Bùi Thị Bẻm ở xóm Lãi, xã Tây Phong (Cao Phong) đã có nhà xây kiên cố để an cư, lạc nghiệp.

Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ quỹ, nhất là dịp phát động tháng cao điểm. Trong đó, với quỹ cấp tỉnh, ngoài các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân ủng hộ đã có thêm các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong nước ủng hộ như: Công ty CP Tập đoàn T&T, FLC, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam... Nhờ đó, góp phần nâng mức vận động vào quỹ cao hơn so với những năm trước. Năm 2019, Quỹ "Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã thu được trên 14,9 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ cấp tỉnh có 143 tập thể, cá nhân ủng hộ trên 8,5 tỷ đồng; cấp huyện thu được trên 3 tỷ đồng; cấp xã thu được trên 3,2 tỷ đồng.

Vấn đề quản lý, sử dụng, hiệu quả của quỹ được xã hội và các tập thể, cá nhân ủng hộ quan tâm. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Ban thường trực BQL Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh Đặng Bích Ngọc khẳng định: Quỹ nhằm hỗ trợ người nghèo thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Do đó, việc quản lý, sử dụng phải thực hiện đúng các quy định, không để xảy ra sai sót. Việc lựa chọn đối tượng hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn của UB T.Ư MTTQ Việt Nam. Các hình thức hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 279, ngày 15/11/2018 của Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh. Điểm nổi bật năm 2019 là công tác giao dịch quỹ được thực hiện tại Ngân hàng NN&PTNT, lãi được cộng vào gốc để hỗ trợ người nghèo. Từ nguồn quỹ các cấp đã xây mới 208 nhà, sửa chữa 104 nhà, hỗ trợ học sinh nghèo, chăm lo Tết.

Để góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, mô hình trồng bí đỏ lấy hạt và chăn nuôi bò sinh sản đã được thực hiện tại 2 xã Đú Sáng và Kim Bôi (Kim Bôi). Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện Kim Bôi Bùi Mai Lan cho biết: MTTQ huyện đã phối hợp với UB MTTQ tỉnh thực hiện mô hình trồng bí đỏ lấy hạt cho 16 hộ nghèo tại xã Đú Sáng và chăn nuôi bò sinh sản cho 16 hộ nghèo tại xã Kim Bôi. Mô hình cho thấy hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cho các hộ nghèo tham gia. Thời gian tới, MTTQ huyện tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát, hỗ trợ và nhân rộng mô hình.

Bên cạnh đó, UB MTTQ các cấp trong tỉnh vận động hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng, cây, con giống, ngày công... giúp hộ nghèo; các đoàn thể phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả. Qua đó, hỗ trợ người nghèo từng bước thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống 11,36%.

Tuy nhiên, theo đánh giá của BQL Quỹ cấp tỉnh, có doanh nghiệp đăng ký ủng hộ nhưng chưa kịp thời đóng góp. Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tuyên truyền, phổ biến về xây dựng quỹ chưa thực sự sâu rộng, đều khắp, còn mang tính bình quân, chỉ tập trung vào tháng cao điểm. Việc xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững ít, nguồn vốn hạn hẹp. Bản thân hộ nghèo còn trông chờ, chưa năng động...

Thời gian tới, nhiệm vụ được BQL Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh xác định là tiếp tục đẩy mạnh vận động ủng hộ quỹ. Phấn đấu toàn tỉnh xây dựng quỹ năm 2020 và những năm tiếp theo đạt từ 8 tỷ đồng trở lên. Để giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, bên cạnh việc dành trên 50% tổng số tiền vận động được để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà là định hướng việc cho "cần câu” hơn cho "xâu cá”. MTTQ sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc giúp người nghèo thoát nghèo bền vững và xây dựng các mô hình về phát triển kinh tế. Song, điều quan trọng là mỗi hộ nghèo, người nghèo cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cộng đồng hãy chủ động vươn lên thoát nghèo.


Cẩm Lệ


Các tin khác


Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục