(HBĐT) - Trong những ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP Hòa Bình, hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường, nhưng có khác là các tiểu thương cũng như khách hàng đã có ý thức hơn trong việc trang bị nước rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang phòng dịch. 


Khu vực chợ Tổng, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) treo băng rôn, biển khuyến cáo và nước rửa tay để tiểu thương và người dân đi chợ rửa tay sát khuẩn. 
 

Một quầy bán hàng ăn sáng trong chợ Nghĩa Phương (TP Hòa Bình) vẫn có nhiều người đến ngồi ăn tại chỗ. 

Xác định chợ là nơi tập trung đông người và cũng là nơi rất dễ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không thực hiện tốt phòng, chống dịch. Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, nhiều tư thương cũng như khách hàng đã có ý thức trang bị đồ bảo hộ, khẩu trang kháng khuẩn. Tuy nhiên, không ít người còn chủ quan trong việc phòng dịch như: vẫn bán hàng ăn sáng tại chợ, không đeo khẩu trang nơi công cộng, ngồi tập trung đông người… Tại chợ Nghĩa Phương, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình), hoạt động mua bán diễn ra bình thường, từ sáng sớm ngày 1/4 đã có nhiều người dân đi chợ để mua thực phẩm, các quầy hàng bán thịt, cá, rau xanh, hoa quả… tấp nập người mua bán. Mặc dù vậy, giá các mặt hàng thực phẩm vẫn bình ổn, tăng không đáng kể so với ngày thường. Cụ thể: rau muống 10.000 đồng/mớ, rau ngót 12.000 đồng/mớ, rau dền 10.000 đồng/mớ; thịt lợn dao động khoảng 130.000 – 170.000 đồng/kg tùy loại, thịt bò từ 170.000- 250.000 đồng/kg; gạo tám thơm khoảng 180.000 đồng/yến… 

Chị Trần Thị Lan, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) chia sẻ: Được khuyến cáo về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nên khi đi chợ tôi luôn ý thức đeo khẩu trang kháng khuẩn, về nhà thì rửa tay sát khuẩn. Tại chợ các mặt hàng thịt, cá, rau củ quả vẫn được bày bán đầy đủ, giá cả ổn định so với mọi ngày. Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Hiền, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) lại băn khăn: Mặc dù thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày, nhưng với tình trạng người dân tập trung đi chợ đông như hiện nay thì nguy cơ lây lan dịch bệnh rất dễ xảy ra nếu chính quyền địa phương, Ban quản lý chợ không sớm có biện pháp hướng dẫn các tiểu thương cắt giảm các mặt hàng không quan trọng, cân nhắc thay phiên nhau bán hàng để hạn chế tối đa việc tập trung đông người.

Khác với không khí tấp nập ở chợ Nghĩa Phương, tại chợ Phương Lâm không khí trầm lắng hơn hẳn, hầu hết các gian hàng bán quần áo, vải, dày dép… trong chợ đã phủ bạt đóng cửa hàng, chỉ còn dãy hàng bán thực phẩm khô mở nhưng gần như không có khách đến mua. Tại chợ Tổng, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) bên 2 đường vào chợ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Tân Thịnh đã cho treo băng rôn tuyên truyền về phòng, chống dịch; gắn biển khuyến cáo với người dân về phòng, chống dịch, treo 2 lọ dung dịch sát khuẩn miễn phí để tư thương và người dân đi chợ có thể rửa tay sát khuẩn đảm bảo vệ sinh.

Tại chợ Thái Bình, phường Thái Bình (TP Hòa Bình), các quầy hàng bán thực phẩm tươi sống và thực phẩm thiết yếu vẫn được các tiểu thương bày bán. Lượng khách đến chợ mua sắm ít, không tấp nập như trước, tiểu thương trong chợ chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang phòng dịch. Chị Nguyễn Thị Liễu, tiểu thương chợ Thái Bình cho biết: Nắm được thông tin từ ngày 1/4 sẽ chính thức thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày nên tôi đã chủ động lấy giảm số lượng thịt lợn so với mọi hôm. Mọi khi vào giờ này đã bán hết hàng, hôm nay dù đã lấy ít hàng hơn nhưng do người đi chợ ít nên lượng thịt còn lại nhiều. Với tình hình này, chắc chị em ở chợ chúng tôi cũng phải cân nhắc lại việc lấy hàng sao cho đảm bảo.

Có thể thấy, trong những ngày đầu thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội 15 ngày, tại các chợ truyền thống, những gian hàng không cần thiết cơ bản đều đã đóng cửa ngừng kinh doanh, chỉ còn lại các quầy hàng bán thực phẩm thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ cho người tiêu dùng với giá cả ổn định.


 Hồng Ngọc


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục