Chiều 7-4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 của TP Hà Nội tổ chức họp đột xuất. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ủy quyền cho UBND huyện Mê Linh ra quyết định phong tỏa thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, nơi có bệnh nhân nhiễm Covid-19, số 243 vừa được phát hiện ngày 6-4.


Hà Nội phong tỏa thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh

Lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh.

Ông Tạ Quang Thái - Chủ tịch UBND xã Mê Linh, huyện Mê Linh, cho biết: ngay sau khi nhận thông tin bệnh nhân số 243, huyện đã cử đội phản ứng nhanh, phối hợp UBND xã Mê Linh khẩn trương tiến hành điều tra, khoanh vùng, dập dịch, xử lý theo quy định. Qua rà soát, trên địa bàn có 67 trường hợp F1 và hơn 100 trường hợp F2 liên quan đến bệnh nhân 243.

Chủ tịch UBND xã Mê Linh đánh giá: Các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 243 nằm rải rác tại 6/9 xóm của thôn Hạ Lôi và hai thôn của xã. Lãnh đạo thành phố, Sở Y tế và các cơ quan chức năng đã xuống tận thôn để kiểm tra, đánh giá tình hình. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để bảo đảm công tác phòng và dập dịch, xã đề nghị phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi với 457 hộ dân và hơn 1.800 nhân khẩu.

Theo Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm, ngay sau khi nhận thông tin bệnh nhân 243 tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh dương tính với Covid-19, trung tâm đã triển khai xét nghiệm cho các trường hợp F1, F2. Đến chiều 7-4, đã có hai trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 cho kết quả dương tính với Covid-19. Các mẫu xét nghiệm đã được gửi lên Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư để kiểm tra, công bố khi có kết quả.

Trước những diễn biến nhanh, phức tạp tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ủy quyền cho UBND huyện Mê Linh ra quyết định phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi. Yêu cầu xã Mê Linh, huyện Mê Linh cùng các đơn vị y tế, công an, dân quân phong tỏa thôn Hạ Lôi theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ tịch thành phố giao xã Mê Linh, huyện Mê Linh làm tốt công tác tuyên truyền và bảo đảm nhu yếu phẩm cho hơn 457 hộ dân với hơn 1.800 người dân thôn Hạ Lôi trong những ngày phong tỏa.

Rút kinh nghiệm từ trường hợp của bệnh nhân 243, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương tăng cường rà soát những người liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai và ra ngay quyết định cách ly từ khi phát hiện


Theo Báo Nhân Dân



Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục