(HBĐT) - Diễn biến dịch Covid-19 dự báo còn phức tạp, kéo dài, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, bùng phát dịch còn cao, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Theo đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, mặc dù trong diện nhóm có nguy cơ thấp, nhưng tỉnh ta vẫn phải tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch, bởi khả năng lây nhiễm của dịch Covid-19 còn rất cao.

 


Tại TP Hòa Bình, một số điểm bán quà sáng đã trở lại hoạt động phục vụ người dân. Việc thực hiện phòng dịch được người bán và khách hàng chấp hành khá tốt. 

Theo đó, mọi người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi đông người, giữ khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn; nghiêm cấm tập trung đông người. Tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu từ ngày 16 - 24/4 cho đến khi có quy định mới.

"Chỉ nhận ship hàng và mua mang về" là những thông điệp thể hiện sự chấp hành khá nghiêm túc của các cửa hàng, quán ăn trên địa bàn TP Hòa Bình trong thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg. Một số hàng quán vốn đông khách trong thời điểm trước như bún chả bà Bính trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, cửa hàng bánh mì Mối mọt quán trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Thịnh Lang, phở gà Lạc Sơn tại tổ 1, phường Tân Thịnh... nhận ship cho khách hàng, từ chối phục vụ tại quán. Chủ cửa hàng bún chả bà Bính cho biết: Có một số khách đến đề nghị được phục vụ nhưng cửa hàng chỉ bán cho khách mua về. Mặc dù việc ngừng phục vụ tại quán cũng có những khó khăn nhất định, lượng khách giảm, nhưng cửa hàng đồng tình, việc tiếp tục chấp hành Chỉ thị số 15/CT-TTg là cần thiết.

Thời gian đầu thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh cho thấy, bên cạnh việc người dân cơ bản chấp hành, vẫn còn một số trường hợp phải nhắc nhở, thậm chí vi phạm, dẫn đến phải xử phạt. Cụ thể, tại TP Hòa Bình có 2 cơ sở kinh doanh, dịch vụ (Chi nhánh Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT; Chi nhánh Công ty CP Mediamart Việt Nam tại Hòa Bình) bị xử lý vi phạm hành chính. Hình thức xử phạt nghiêm các cơ sở kinh doanh liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 có tác dụng răn đe. Kể từ ngày 16/4 đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở kinh doanh, dịch vụ nào bị xử phạt.

Theo ghi nhận của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, việc tiếp tục tuân thủ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau 15 ngày giãn cách xã hội đang được đa số người dân chấp hành, ủng hộ. Hiện nay, lưu lượng người, phương tiện đi lại trên các tuyến đường đã đông hơn, nhưng hầu hết người dân ra đường, đến các nơi công cộng đều chấp hành việc đeo khẩu trang, chưa có trường hợp bị xử phạt. Các trụ sở, nơi làm việc tiếp tục tuân thủ việc giãn cách xã hội hợp lý. Với ngành vận tải hành khách, tiếp tục tạm dừng khai thác các tuyến cố định liên tỉnh, từ tỉnh đi đến và đi qua các tỉnh, thành phố có nguy cơ dịch, nguy cơ dịch cao và ngược lại; hoạt động vận tải bằng xe hợp đồng, xe du lịch, vận chuyển người nội bộ; hoạt động khai thác vận tại hành khách đường thủy nội địa, các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, tập gym, yoga, CLB thẩm mỹ... chấp hành khá tốt việc tạm dừng hoạt động.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh nhấn mạnh: Các giải pháp phòng, chống nhằm đẩy lùi dịch Covid-19 trong thời gian tới cần tiếp tục được tập trung thực hiện, tăng cường. Cùng với duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch; thực hiện tốt việc rà soát những trường hợp có liên quan đến các khu vực, vùng có dịch, tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh để quản lý, cách ly y tế theo đúng quy định... Mỗi người dân cần nêu cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong việc nghiêm túc thực hiện các quy định phòng dịch. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hạn chế tối đa việc hội họp, tập trung đông người. Các địa phương chủ động điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn và trong phạm vi quản lý.


 Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục