(HBĐT) -  Theo số liệu của UBND tỉnh, do ảnh hưởng dịch Covid-19, tính đến ngày 16/4, có 38 doanh nghiệp bị ảnh hưởng phải chấm dứt hợp đồng lao động, cho lao động tạm nghỉ việc do sản phẩm không tiêu thụ được, hoặc thiếu nguyên vật liệu. Các hộ kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg. Ngoài ra, trong quý I, toàn tỉnh có 713 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Các doanh nghiệp ngừng tuyển mới lao động, thị trường xuất khẩu lao động đóng cửa, thu nhập của người lao động bị giảm sút nghiêm trọng. Và lúc này, niềm hy vọng, cứu cánh cho người dân chính là Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 


Hộ nghèo huyện Lương Sơn nhận gạo miễn phí từ cây ATM gạo. 

Theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 được thực hiện từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, Ngân hàng CSXH cho vay. Theo số liệu thống kê của UBND tỉnh, người lao động (NLĐ) làm việc theo chế độ hợp đồng phải thỏa thuận tãm hoạn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các DN gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 ước tính khoảng 26.000 người; mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng, kinh phí hỗ trợ khoảng 46,8 tỷ đồng/tháng. NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; NLĐ không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm có khoảng 140.000 lao động, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, kinh phí hỗ trợ khoảng 140 tỷ đồng. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 ước tính có 5.000 hộ bị ảnh hưởng, mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng, kinh phí hỗ trợ khoảng 5 tỷ đồng/tháng.
         
Nhóm được hỗ trợ 3 tháng, gồm: 8.806 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 24.771 hộ nghèo, 30.520 hộ cận nghèo, 24.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội với tổng nhu cầu kinh phí cần có để hỗ trợ ước tính hơn 215 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo khảo sát, có 10%, tương đương với khoảng 6.000 lao động bị tạm ngừng việc làm theo Điều 98, Bộ luật Lao động có nhu cầu vay vốn qua Ngân hàng CSXH, bình quân mỗi người 2 triệu đồng/tháng, tương đương 12 tỷ đồng/tháng.

Như vậy, tổng nguồn kinh phí dự kiến cần để hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (tối đa 3 tháng) là hơn 826 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước chi trả 790 tỷ đồng (ngân sách T.Ư 70% - tương đương 553 tỷ đồng, ngân sách địa phương 30% - tương đương 237 tỷ đồng); nguồn Ngân hàng CSXH cho vay là 36 tỷ đồng.

Việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 đang là mong mỏi của hàng vạn người dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai Nghị quyết số 42 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đang gặp phải một số khó khăn. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Hiện nay, chưa có hướng dẫn quy trình xác nhận đối tượng và thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng, nhất là các đối tượng như: NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; các đối tượng hộ nghèo mới thoát nghèo và hộ mới rơi vào hộ nghèo, hộ cận nghèo quý I/2020; đối tượng là người có công nhưng còn đang công tác, làm việc. Hoặc những đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội mới phát sinh trong tháng 4, 5/2020 có hưởng hỗ trợ hay không?...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm: Trong thời gian chờ hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH. UBND tỉnh giao cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương rà soát các nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ, xây dựng phương án chi trả theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Trong đó, nhóm người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm dừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 sẽ thực hiện chi trả trong tháng 4/2020. Các nhóm còn lại khẩn trương tổ chức rà soát danh sách, thẩm định, chi trả theo hướng dẫn của T.Ư. Quan điểm của tỉnh sẽ chuẩn bị nguồn nội lực từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã), quỹ dự trữ tài chính, nguồn cải cách tiền lương còn dư (nếu có); rà soát lại các khoản chi thường xuyên có thể đình, giãn, hoãn để tập trung nguồn lực phục vụ công tác chi trả; kịp thời tổng hợp, báo cáo các bộ, ngành liên quan ở T.Ư hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu.



Dương Liễu

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục