(HBĐT) - Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Đà Bắc, khoảng 19h ngày 8/5, trên địa bàn huyện đã xảy ra giông, lốc, kèm theo mưa lớn cục bộ tại một số xã, gây ra những thiệt hại nặng nề về nhà ở, tài sản, hoa màu của Nhân dân.


Anh em trong dòng họ, bà con láng giềng tập trung hỗ trợ gia đình ông Đinh Công Son, xóm Quyết Chiến, xã Tú Lý (Đà Bắc) sửa chữa nhà ở bị thiệt hai sau cơn giông lốc tối 8/5.

Địa bàn xảy ra thiên tai chủ yếu tại các xã: Tú Lý, Toàn Sơn, Hiền Lương, Đoàn Kết, Tiền Phong, Vầy Nưa, Nánh Nghê, Giáp Đắt và thị trấn Đà Bắc. Trong đó, Tú Lý là xã bị thiệt hại nặng nề nhất với 229 ngôi nhà bị tốc mái, 10 ha lúa, 139 ha ngô, 10 ha cây ăn quả bị đổ gẫy, dập nát, không có khả năng thu hoạch, 4 cột điện cao thế và hạ thế bị đổ gãy, gây mất điện toàn bộ khu vực. Từ đêm 8/5 đến nay, cấp ủy, chính quyền xã đã bám sát cơ sở, đến từng hộ nắm tình hình, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ” để tập trung khắc phục hậu quả.

Đã gần 4 ngày trôi qua, nhưng gia đình ông Đinh Công Son, ở xóm Quyết Chiến, xã Tú Lý vẫn chưa hết bàng hoàng khi cơn lốc bất ngờ ập xuống lật tung toàn bộ mái nhà, làm hư hỏng hầu hết tài sản, gẫy đổ nhiều cây ăn quả, hàng trăm m2 ngô bị dập nát. Ông Son cho biết: Lúc đó, các con tôi đang chuẩn bị bữa tối ở dưới bếp, tôi trông 2 đứa cháu trong nhà. Ban đầu chỉ là mưa lất phất nên không ai để ý, nhưng giông lốc ập đến rất nhanh, dữ dội và bất ngờ. Giông lốc quần đảo khoảng 30 phút đã làm mái ngói nhà tôi sập đổ hoàn toàn, nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng. Trong khó khăn hoạn nạn, gia đình ông cũng thấy ấm lòng hơn vì ngay trong buổi tối ngày 8/5 và những ngày tiếp theo, cấp ủy, chính quyền xã, huyện đã đến thăm hỏi, động viên. Anh em trong dòng họ, bà con láng giếng đã có mặt kịp thời để dọn dẹp, sửa chữa nhà ở, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Ngay trong đêm 8/5, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã Tú Lý đã phân chia nhau đến từng hộ ở 12 xóm để nắm tình hình. BCĐ PCTT&TKCN xã đã báo cáo về UBND huyện. Phương án khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ” gấp rút được triển khai, trước mắt bố trí chỗ ở tạm cho người già, trẻ nhỏ.

Sáng 9/10, lãnh đạo UBND và các ban, ngành, đoàn thể huyện Đà Bắc có mặt tại xã Tú Lý để nắm tình hình, động viên các hộ bị thiệt hại tập trung khắc phục hậu quả. Qua công tác rà soát, cấp ủy, chính quyền xã Tú Lý và Ban CHQS huyện Đà Bắc xác định, có 50/229 hộ ở xã bị ảnh hưởng nặng nề do giông lốc. Theo đó, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện, cán bộ, công chức xã được huy động để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân thu dọn tài sản, sửa chữa nhà ở để sớm ổn định đời sống.

Trung tá Nguyễn Tiến Nguyên, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đà Bắc chia sẻ: Trong 50 gia đình bị thiệt hại nặng về nhà cửa, chúng tôi thống nhất với UBND xã tập trung hỗ trợ, giúp đỡ trước đối với những hộ là gia đình có công với cách mạng, đối tượng chính sách, hộ neo đơn, ốm đau, bệnh tật. Không quản thời tiết nắng nóng, LLVT huyện đã tranh thủ thời gian để giúp các hộ dân. Những việc làm thiết thực đó đã góp phần gắn kết thêm tình quân - dân, được người dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.

Theo UBND huyện Đà Bắc, trận giông lốc xảy ra tối 8/5 gây thiệt hại trên địa bàn huyện khoảng 5 tỷ đồng, gồm nhà ở, tài sản khác khoảng 1,4 tỷ đồng; hoa màu, cây lâm nghiệp khoảng 3,6 tỷ đồng. Cùng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cơ sở và cộng đồng dân cư, các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai rất cần sự quan tâm, hỗ trợ về vật chất, tinh thần của các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm để sớm ổn định đời sống. 


                                                              Đức Phượng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục