(HBĐT) - Gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Chính phủ được xem như phao cứu sinh đối với người gặp khó khăn do dịch Covid-19. Bởi gói hỗ trợ mang ý nghĩa vô cùng to lớn, chưa có tiền lệ, lại được triển khai trong thời gian ngắn, nên không tránh khỏi… lúng túng. Nhưng dẫu có gấp gáp đến mấy, cũng phải đảm bảo công khai, minh bạch, và đặc biệt, không kê khai danh sách hỗ trợ theo kiểu "nhầm hơn bỏ sót”.


Người dân thành phố Hòa Bình tiếp nhận gói hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Cách đây hơn 1 tháng, khi cùng đại diện các ngành liên quan đi hướng dẫn, giám sát việc chi trả gói hỗ trợ an sinh cho đối tượng người có công tại một số xã, phường ở TP Hòa Bình, tôi đã được chứng kiến sự lo lắng của những người trong cuộc. Đó là Chủ tịch UBND, Chủ tịch UB MTTQ, cán bộ LĐ-TB&XH xã, phường… Họ lo lắng quá trình rà soát, lập danh sách chi trả hỗ trợ sẽ xảy ra sai sót, nhẫm lẫn, vì đối tượng bảo trợ xã hội thì thường cũng thuộc diện hộ nghèo, lao động không có hợp đồng lao động (HĐLĐ). Đặc biệt là rất khó xác định nhóm đối tượng.

Để hạn chế những sai sót có thể xảy ra, các tổ chức chính trị - xã hội được huy động vào cuộc, để giám sát từ quá trình rà soát, lập, kê danh sách, đến quá trình chi trả. Thực hiện nhiệm vụ, theo một lãnh đạo cơ quan MTTQ TP Hòa Bình, quy trình thực hiện khá sát sao. Như đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, chống trùng, tổng hợp, thẩm định, xác nhận danh sách đối tượng trình UBND cấp huyện trong 3 ngày làm việc. UBND cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt danh sách, trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở LĐ-TBXH. Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở LĐ-TBXH sẽ tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Riêng với nhóm đối tượng người lao động (NLĐ) không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm, sau khi làm hồ sơ đề nghị theo mẫu gửi UBND cấp xã, UBND cấp xã tổ chức rà soát, lập danh sách NLĐ đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, niêm yết công khai danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tại xóm, xã để lấy ý kiến Nhân dân, sau đó tổng hợp danh sách NLĐ đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh thông qua Sở LĐ-TB&XH. Sở LĐ-TBXH tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ, chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ…

Hiện tại, tỉnh thực hiện chi trả xong nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ xã hội. Còn đối tượng NLĐ, hộ kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ đang được triển khai rà soát để lập danh sách. Thế nhưng đã phát sinh những điều đáng tiếc. Đó là chuyện chi trả hỗ trợ "nhầm” cho  9 hộ ở xã Tân Lập, 3 hộ ở xã Quý Hòa không thuộc diện hộ nghèo ở huyện Lạc Sơn. 

Gọi là gói hỗ trợ vì thế, số tiền các đối tượng được thụ hưởng không nhiều. Như hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng, trong 3 tháng, từ tháng 4 - 6/2020. Theo Kế hoạch số 71, ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện hỗ trợ NLĐ, hộ kinh doanh cá thể, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, NLĐ làm việc theo HĐLĐ cho doanh nghiệp phải tạm thỏa thuận, tạm hoãn HĐLĐ, hoặc nghỉ việc không lương được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng; NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng; hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng…, thời gian hỗ trợ từ ngày 1/4 - 30/6/2020.

Hiện, tỉnh đang triển khai việc rà soát lập danh sách để tri trả. Chưa có con số cụ thể, tuy nhiên, theo dự kiến của cơ quan tham mưu, số tiền để chi trả cho nhóm đối tượng NLĐ (theo Kế hoạch số 71 của UBND tỉnh) lên tới hàng trăm tỷ đồng. Dù địa phương chỉ phải chi trả 30% tổng kinh phí theo quy định, nhưng cũng đã tạo một gánh nặng lớn đối với tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Hòa Bình. Hơn thế, nếu chi trả "nhầm” thì sẽ bỏ lọt những người yếu thế thực sự cần được hỗ trợ, tạo sự bất bình trong xã hội. Bởi vậy, vì lòng tự trọng, vì tinh thần nhân văn sâu sắc của con người Việt Nam: Xin đừng xà xẻo… gói an sinh dành cho những nạn nhân của đại dịch Covid-19!

 
Thúy Hằng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục