(HBĐT) - Những năm gần đây, phong trào "Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp” được Huyện Đoàn Tân Lạc chú trọng triển khai sâu rộng. Thông qua đó,  đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có điều kiện học tập, phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu chính đáng. Với sức trẻ, cùng khát khao lập thân, lập nghiệp, được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ sở Đoàn và Huyện Đoàn, nhiều ĐVTN đã mạnh dạn thử sức với những mô hình sản xuất mới và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Kỹ sư nông nghiệp Bùi Văn Tường, xóm Sung 2, xã Thanh Hối (Tân Lạc) thu nhập trên 200 triệu đồng/năm từ mô hình vườn ươm cây giống.

Là một người có nhiều hoài bão, chàng kỹ sư nông nghiệp trẻ Bùi Văn Tường, xóm Sung 2, xã Thanh Hối luôn nuôi khát vọng lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình. Sau khi trở về quê nhà cùng tấm bằng kỹ sư nông lâm loại khá, với sự giúp đỡ của các giáo sư ở Viện Cải thiện giống và phát triển lâm sản, thuộc Hội KH-KT Lâm nghiệp Việt Nam, anh Tường đã bước đầu thành công với vườn ươm cây dổi mang lại giá trị kinh tế cao. Với sự đồng hành, hỗ trợ của Huyện Đoàn cũng như Đoàn xã, anh có thêm nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, được tạo điều kiện tiếp cận với KHKT, có cơ hội tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại các mô hình kinh tế hiệu quả ở nhiều tỉnh, thành phố khác. Nhờ vậy, từ số vốn khởi nghiệp ít ỏi 10 triệu đồng và 200 m2 đất ban đầu, đến nay, anh đã trở thành một trong những ĐVTN tiêu biểu của xã Thanh Hối và huyện Tân Lạc trong phát triển kinh tế với thu nhập trên 200 triệu đồng/năm, quy mô vườn ươm được mở rộng lên trên 3.000 m2 với nhiều loại cây giống như: trám trắng, trám đen, các giống cây ăn quả, dổi... cung cấp cho khách hàng cả trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là cả khách hàng ở khu vực các tỉnh miền Nam.

Nhằm giúp thanh niên các vùng nông thôn khởi nghiệp thành công, hàng năm, các cơ sở Đoàn chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu học tập, nghề nghiệp và việc làm của thanh niên để phối hợp với các ngành liên quan chuyển giao KHKT và kinh nghiệm, tổ chức xây dựng các mô hình kinh tế. Từ năm 2019 đến nay, các cơ sở Đoàn đã tổ chức 5 lớp tập huấn chuyển giao KHKT, hội thảo với chủ để về chăn nuôi, trồng trọt, trồng cây ăn quả có múi cho trên 170 ĐVTN. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về nghề nghiệp, việc làm; triển khai hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho trên 1.000 thanh, thiếu niên tại trường THPT Tân Lạc và xã Lỗ Sơn. Ngoài ra, Huyện Đoàn cũng phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Phiên giao dịch việc làm tại xã Phú Cường, thu hút 20 doanh nghiệp và trên 3.000 ĐVTN tham gia tư vấn, tìm kiếm việc làm; Đoàn các xã, thị trấn phối hợp với các ngành và Công ty Brother tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 1.500 ĐVTN.

Song song với hướng nghiệp, đào tạo nghề, công tác hỗ trợ vốn phát triển SX-KD cho ĐVTN được quan tâm và tích cực triển khai. Hiện, ngoài nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ gần 97,5 tỷ đồng, thông qua 85 tổ TK&VV cho 3.113 hộ ĐVTN vay, Huyện Đoàn tiếp tục quản lý hiệu quả Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp cho 15 ĐVTN được vay vốn với tổng số vốn 175 triệu đồng. Từ các nguồn vốn vay ưu đãi tạo cơ hội giúp ĐVTN phát triển sản xuất, phát huy nội lực, khai thác thế mạnh của địa phương để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Nhiều chi đoàn vận động đoàn viên gây quỹ để hỗ trợ ĐVTN khó khăn, tổ chức trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế giữa các đoàn viên, phát động phong trào giúp nhau ngày công lao động, vật tư, con giống để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Từ đầu năm 2019 đến nay, các cơ sở Đoàn đã tặng quà và giúp đỡ 24 thanh niên yếu thế, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Theo đồng chí Hà Thị Giang, Phó Bí thư Huyện Đoàn Tân Lạc: Hàng năm, Huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn cơ sở chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu về học tập, nghề nghiệp và việc làm của thanh niên để phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp triển khai sâu rộng, có hiệu quả. Bên cạnh đó, tích cực huy động các nguồn lực để hỗ trợ được nhiều ĐVTN địa phương trong phát triển kinh tế. Do đầu năm nay, cả nước phải tuân thủ giãn cách xã hội theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 nên nhiều hoạt động hỗ trợ ĐVTN lập nghiệp bị tạm dừng. Vì vậy, thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ dựa trên khảo sát của các cơ sở Đoàn trong toàn huyện để tiến hành giải ngân chương trình vay vốn Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp cho ĐVTN; phối hợp tổ chức các diễn đàn "ĐVTN khởi nghiệp”, mở các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT cho ĐVTN. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong phát triển KT – XH địa phương.

Thu Hằng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục