(HBĐT) - Ngày 31/7, UBND huyện Lạc Thủy tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên, chương trình phát triển thanh niên huyện Lạc Thủy giai đoạn 2011 – 2020.


Toàn cảnh hội nghị. 

10 năm qua, việc thực hiện cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; các hoạt động triển khai đã bám sát tiến trình cải cách, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra như cải cách thể chế, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công... Nhiều cơ chế, chính sách của huyện được xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý. Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng, hiệu quả làm việc được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với Chương trình phát triển thanh niên, trong giai đoạn từ năm 2011 – 2020, các cấp ủy Đảng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với thanh niên. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức trong độ tuổi thanh niên tham gia học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, toàn huyện Lạc Thủy có trên 95% cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng trở lên; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 5.000 lao động; tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ giữ các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp.

Trong giai đoạn 2021 – 2030, huyện Lạc Thủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả điều hành đảm bảo tính đồng bộ trong cải cách hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có trách nhiệm, kỷ luật cao trong thực thi công vụ. Tiếp tục quan tâm phát triển thanh niên, mở các lớp đào tạo nghề, có các chương trình tín dụng để thanh niên được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, để thanh niên có cơ hội lập nghiệp, phát triển kinh tế.

Tại hội nghị, huyện Lạc Thủy đã khen thưởng 10 tập thể; 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 và trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên giai đoạn 2011 – 2020 được biểu dương, khen thưởng.

Hà Chung 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạc Thủy)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục