(HBĐT) - Bằng nguồn vốn tiết kiệm quỹ Hội, nguồn vận động từ cán bộ, hội viên nông dân và tổ chức, cá nhân. Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã chung tay xây dựng "Mái ấm nông dân”, giúp nhiều hộ hội viên nghèo an cư lạc nghiệp, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.



Đại diện Hội Nông dân xã Lạc Lương (Yên Thủy) trao quà động viên hộ hội viên nghèo trong lễ bàn giao nhà "Mái ấm nông dân" tại xóm Lương Thanh.

Đã hơn 1 năm dọn về ở tại căn nhà mới, ông Bùi Văn Vương, xóm Vần, xã Liên Sơn (Lương Sơn) vẫn còn ngỡ mình như đang mơ. Bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ đau ốm liên miên, một mình ông không đủ sức để tự xây được một căn nhà kiên cố. Ông nhớ lại: Năm 2018, được chi hội nông dân xóm động viên, tôi đã gửi đơn xin hỗ trợ xây dựng nhà ở lên Hội cấp trên và được chấp thuận. Ngay sau đó, chi hội xóm tích cực tuyên truyền, kêu gọi sự đóng góp về vật chất, tinh thần từ hội viên, cán bộ, ngành, đoàn thể địa phương nhằm giúp đỡ gia đình tôi xây nhà. Ngoài được nhận hỗ trợ 20 triệu đồng của HND các cấp, HND xã còn giúp tôi tính toán chi phí xây dựng. Ngôi nhà có diện tích gần 55 m2, hoàn thành sau hơn 2 tháng thi công. Tính ra chi phí làm nhà gần 90 triệu đồng, nhưng phần lớn là tiền và công sức của người thân, họ hàng, cộng đồng. Những hội viên nông dân trong xã, xóm đã giúp đỡ tôi rất nhiều ngày công xây dựng, để tôi sớm có nơi ở an toàn trước mùa mưa bão năm đó.

Trong tháng 6 vừa qua, HND huyện Yên Thủy đã bàn giao nhà "Mái ấm nông dân”, trao tiền hỗ trợ cho hội viên nông dân Bùi Văn Thiệp, chi hội xóm Lương Thanh, xã Lạc Lương. Ngôi nhà khang trang được lợp proximăng, có tổng diện tích 50 m2, kinh phí xây dựng khoảng 86 triệu đồng; được hoàn thành nhờ nguồn quỹ Hội và sự đóng góp của cán bộ, hội viên nông dân xóm, xã, các đoàn thể địa phương.

Đồng chí Bùi Thị Nga, Chủ tịch HND huyện Yên Thủy cho biết: Mỗi năm, Hội phấn đấu hỗ trợ ít nhất 1 hội viên khó khăn về nhà ở. Các cơ sở Hội vận động hội viên đóng góp 2.000 đồng/hội viên/năm, ngày công lao động, vật liệu, cây, con giống, kinh nghiệm làm ăn, góp phần giúp đỡ hộ hội viên nông dân nghèo. Trung bình mỗi hộ sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng, trị giá ngày công do hội viên nông dân đóng góp cho mỗi công trình cũng lên đến hàng chục triệu đồng.

Phong trào xây dựng nhà ở cho hội viên khó khăn được HND các huyện, thành phố quan tâm và triển khai mạnh mẽ. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ khởi công xây dựng 7 nhà "Mái ấm nông dân”, với mức hỗ trợ từ 20 - 25 triệu đồng/nhà tại các huyện: Kim Bôi, Yên Thủy, Đà Bắc, Tân Lạc. Trong đó, đã bàn giao 2 nhà cho hội viên nông dân nghèo ở 2 huyện Đà Bắc, Yên Thủy. Ngoài ra, HND tỉnh phối hợp UB MTTQ tỉnh hỗ trợ xây dựng 5 nhà đại đoàn kết cho các hộ hoàn cảnh khó khăn của huyện Lạc Sơn, mỗi nhà được hỗ trợ tổng trị giá 30 triệu đồng.

 Đồng chí Nguyễn Thị Hương Hải, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho biết: Cuộc vận động xây dựng quỹ "Mái ấm nông dân” được HND tỉnh phát động từ năm 2011, được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân các địa phương ủng hộ, hưởng ứng tham gia. Hoạt động này không chỉ giúp những hội viên nghèo có nhà ở mà còn lan tỏa, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau của tổ chức Hội. Bởi sau khi đã ổn định về chỗ ở, các hộ hội viên khó khăn còn được hội viên nông dân, các đoàn thể, chính quyền địa phương hỗ trợ vốn, giống, kinh nghiệm sản xuất. Mong rằng thời gian tới, những ngôi nhà khang trang, ấm tình nông dân tiếp tục được hoàn thành, là nguồn động viên lớn giúp nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên thành hộ SX-KD giỏi. Từ đó có nhiều đóng góp cho phát triển KT-XH địa phương, xây dựng NTM.

Thu Hằng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục