(HBĐT) - Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) Giảm nghèo bền vững (GNBV) giai đoạn 2016 - 2020. Dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh đã có sự điều hành linh hoạt để vượt qua, cán đích mục tiêu giảm 2,8% hộ nghèo vào tháng 12/2020.

 


Cây Sa chi góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân ở xã Hiền Lương (Đà Bắc).

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Chánh Văn phòng Giảm nghèo tỉnh cho biết: Trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng công tác GNBV vẫn được triển khai hết sức tích cực. Ngay từ đầu năm, các sở, ngành hữu quan đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, đề án, kế hoạch, quyết định để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thuộc CTMTQG GNBV. Phân khai, bố trí nguồn vốn thực hiện CTMTQG GNBV năm 2020 cho các dự án: Chương trình 30a, Chương trình 135; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và 135; dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin; dự án nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình GNBV.

Theo đó, tháng 3/2020, UBND huyện Đà Bắc ban hành Quyết định số 1389, giao chủ đầu tư các dự án Chương trình 30a thuộc CTMTQG GNBV kế hoạch năm 2020 để làm cơ sở tiến hành thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo đúng quy trình, quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Dự kiến đến ngày 31/12/2020 sẽ đảm bảo khối lượng hoàn thành giải ngân 100% vốn kế hoạch giao. Kế hoạch vốn tu sửa 82 công trình đã phân bổ kinh phí giao UBND các xã làm chủ đầu tư. UBND các huyện cũng đã ban hành quyết định phân bổ 13 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 22 mô hình giảm nghèo. Riêng với Chương trình 135, theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, vốn sự nghiệp 48.052 triệu đồng thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình, nâng cao năng lực cho cộng đồng, cán bộ cơ sở đã được UBND tỉnh phân bổ cho các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan. Đối với dự án đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở đã trình thẩm định dự toán chi tiết, kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu. Ước thực hiện giải ngân đến hết quý III đạt 80% kế hoạch. Về dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, đến nay, UBND các huyện, thành phố đã phê duyệt phân bổ nguồn vốn chi tiết cho chủ đầu tư (UBND các xã), ước thực hiện đến hết quý III giải ngân đạt 80% kế hoạch, đến ngày 31/12/2020 giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch giao. Với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và 135, đã phê duyệt nội dung, dự toán kinh phí thực hiện 5 mô hình tại 4 huyện về chăn nuôi bò, lợn sinh sản, chăn nuôi gà thả vườn, nuôi cá lồng thương phẩm.

Theo đánh giá của Văn phòng Giảm nghèo tỉnh, từ đầu năm đến nay, các chính sách giảm nghèo được giải quyết kịp thời, đúng quy định, nhất là việc tổ chức mua, cấp thẻ BHYT miễn phí cho các đối tượng; hỗ trợ hộ nghèo vay vốn; đào tạo nghề, giải quyết việc làm... Tuy nhiên, do diễn biến của dịch Covid-19 đã làm chậm tiến độ công tác xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các chương trình. 

Văn phòng Giảm nghèo tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng tốc trên lộ trình GNBV. Trong đó, sẽ chỉ đạo các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ đối với đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu, bảo dưỡng công trình và hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; nhân rộng mô hình giảm nghèo. Một mặt, đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo. Tiếp tục vận động các nguồn lực để phục vụ thực hiện công tác giảm nghèo… Phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 8,56%.

                                                                           Thúy Hằng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục