(HBĐT) - Ba năm trở lại đây, mặc dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều gia đình trên địa bàn xã Phú Cường (Tân Lạc) vẫn sinh thêm con thứ 3, thứ 4... Điều này tạo áp lực đối với công tác dân số và tình hình phát triển KT-XH của địa phương.



Cán bộ trạm y tế xã Phú Cường (Tân Lạc) tư vấn cho phụ nữ độ tuổi sinh sản thực hiện các biện pháp tránh thai hiệu quả, tránh mang thai ngoài ý muốn.

Với lý do "vỡ kế hoạch", chị Bùi Thị X. ở xóm Tầm Bát là 1 trong 7 trường hợp sinh con thứ 3 tính đến tháng 9/2020. Không những sinh đông con, chị X. còn là một trong những trường hợp sinh dày bởi chỉ trong 3 năm, chị sinh 3 con, con đầu đến nay mới được 3 tuổi. Theo chị Đinh Thị Thứ, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ của xã, hầu hết các trường hợp sinh con thứ 3 không có điều kiện về kinh tế. Trong số đó, một số trường hợp bị "vỡ kế hoạch", nhưng nhiều trường hợp là cố tình vì muốn sinh thêm con trai.

Vào trung tuần tháng 8 vừa qua, với sự phối hợp của Trung tâm Y tế huyện, trạm y tế đã triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, kết hợp công tác tuyên truyền, tư vấn cho các đối tượng chị em phụ nữ độ tuổi 15 - 49. Trong thời gian chiến dịch, đã có thêm 15 ca thực hiện biện pháp đặt vòng tránh thai, 11 ca tiêm thuốc tránh thai, góp phần tăng tỷ lệ phụ nữ độ tuổi sinh sản áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 66,8%. Đồng chí Đặng Duy Long, Trưởng trạm y tế xã cho rằng, với tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai hiện nay tại địa phương mới chỉ ở mức đạt yêu cầu. Để tăng tỷ lệ này, xã tích cực vận động và tư vấn, đồng thời huy động sự quan tâm ở cả đối tượng nam giới.

Theo thống kê, toàn xã có 2.117 chị em độ tuổi sinh sản 15-49, tỷ lệ sinh tự nhiên duy trì 0,8%. Từ năm 2017 đến nay, mỗi năm trên địa bàn có từ 8 - 10 trường hợp sinh con thứ 3, dự kiến năm 2020 có 9 trường hợp. Cũng theo chia sẻ của đồng chí Trưởng trạm y tế xã, sau khi có sự thay đổi về chính sách của Nhà nước từng bước nới lỏng quy định về mức sinh, nhận thức của một số gia đình về chính sách này chưa đầy đủ. Với một xã còn nhiều khó khăn về điều kiện KT-XH như Phú Cường, cần thiết phải tiếp tục vận động người dân dừng lại ở 2 con để duy trì mức sinh thay thế, tránh để lại hậu quả mức sinh cao.

Là vùng đặc biệt khó khăn, dân số đông với trên 7.600 nhân khẩu, xã đang nỗ lực triển khai các giải pháp, trong đó có giải pháp về DS - KHHGĐ nhằm đưa KT-XH đi lên, đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 17,88%. Cụ thể là thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển, đồng thời, tạo chuyển biến về vấn đề sinh con thứ 3, xã xác định cần tiếp tục duy trì mức sinh thay thế. Mặt khác, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, trong đó, Ban quản lý xóm, chi hội phụ nữ có vai trò nòng cốt, tập trung tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm về quyền, nghĩa vụ công dân, khuyến khích thực hiện mỗi cặp vợ chồng có 2 con, nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc. Nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác DS - KHHGĐ. Xây dựng mô hình truyền thông, đưa chính sách DS - KHHGĐ vào hương ước, quy ước các xóm, huy động sự tham gia thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Mỗi năm, có từ 1-2 đợt chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản được tổ chức. Tăng cường hoạt động của cộng tác viên dân số ở các xóm.     
Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục