(HBĐT) - Huyện Cao Phong vừa ra mắt mô hình "Quản lý, giáo dục, giúp đỡ, phòng ngừa người mắc bệnh tâm thần (NMBTT) gây mất ANTT trên địa bàn huyện”. Đây là mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở, kêu gọi trách nhiệm cộng đồng cùng chung tay quản lý, giáo dục, giúp đỡ NMBTT ổn định cuộc sống tại cộng đồng dân cư.


Công an xã Dũng Phong (Cao Phong) tuyên truyền nhằm huy động cả cộng đồng chung tay thực hiện mô hình.

Những mối họa tiềm ẩn

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Cao Phong đã xảy ra nhiều vụ việc phạm tội, vi phạm pháp luật gây hậu quả đáng tiếc do NMBTT gây ra. Điển hình như tháng 11/2010, Bùi Văn Q, trú tại xóm Dài, xã Bắc Phong chém chết cháu ruột; tháng 3/2011, Bùi Văn D, trú tại xóm Thôi Bạc, xã Thạch Yên giết con, chém vợ, đốt nhà, chém 9 con trâu của hàng xóm. Gần đây nhất là trường hợp Bùi Văn Th, trú tại xóm Nai, xã Thung Nai dùng đá đập vào đầu gây thương tích cho mẹ vợ và con trai, sau đó dùng dao chém gây thương tích đồng chí công an viên đến giải quyết vụ việc…

Các loại tội phạm do NMBTT gây ra thường dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, gây tâm lý hoảng sợ trong xã hội. Trong khi đó, vì bệnh lý không áp dụng được chế tài hình sự nên cần tìm giải pháp ngăn ngừa khả năng phạm tội của NMBTT.

Theo số liệu thống kê của Phòng LĐ-TB&XH huyện, hiện trên địa bàn huyện có 88 NMBTT có hồ sơ quản lý đang được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định. Số liệu do Phòng Y tế huyện cung cấp có 155 đối tượng (98 tâm thần, 55 động kinh, 7 trầm cảm) có hồ sơ, bệnh án, hàng tháng được cấp phát thuốc. Số liệu do lực lượng Công an rà soát có 141 trường hợp biểu hiện mắc bệnh tâm thần, nghiện rượu dẫn đến loạn thần hiện đang sinh sống trên địa bàn. Đây thực sự là những nguy cơ tiềm ẩn phức tạp cho xã hội nếu không có biện pháp quản lý hiệu quả.

Đáng nói, theo quy định của Điều 49, Bộ luật Hình sự năm 2015 không bắt buộc cách ly những NMBTT khỏi cộng đồng. Do đó, nếu họ không được quản lý, giáo dục, giúp đỡ sẽ dẫn tới thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bất cứ lúc nào.

Cần giải pháp quản lý hiệu quả

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng NMBTT phạm tội do gia đình và xã hội không quản lý, theo dõi, chăm sóc, điều trị thường xuyên. Mặt khác, số lượng NMBTT chưa được đưa vào danh sách quản lý, cấp thuốc điều trị còn nhiều, xã hội còn định kiến với bệnh tâm thần. Đặc biệt, có những gia đình từ chối cung cấp thông tin, hoặc do nhận thức lạc hậu cho rằng người bệnh bị "ma làm" nên tổ chức cúng bái, không đưa đi chữa trị, do vậy bệnh càng nặng thêm; có trường hợp giấu tình trạng của người bệnh... Điều này dẫn đến việc họ tiếp tục sống trong cộng đồng khi chưa được chữa trị, nên xảy ra nhiều vụ án đau lòng. 

Để giảm thiểu tình trạng NMBTT phạm tội chỉ có thể thực hiện công tác quản lý, giáo dục chặt chẽ người bệnh. Từ thực tế đó, mô hình "Quản lý, giáo dục, giúp đỡ, phòng ngừa NMBTT gây mất ANTT trên địa bàn huyện Cao Phong” đã ra mắt và đi vào hoạt động từ cuối tháng 9/2020. Theo đó, Công an huyện là đơn vị chủ trì, phối hợp phòng LĐ-TB&XH, phòng Y tế, Trung tâm Y tế, UB MTTQ huyện, UBND các xã, thị trấn cùng tổ chức thực hiện nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân có trách nhiệm chung tay quản lý, giáo dục, giúp đỡ NMBTT ổn định cuộc sống.

Thượng tá Bùi Thế Thành, Trưởng Công an huyện cho biết: Ban chỉ đạo mô hình đang tiến hành khảo sát, lên danh sách tất cả các trường hợp có biểu hiện MBTT cư trú trên địa bàn mà gia đình không có khả năng quản lý, để vận động gia đình đưa đến khám và điều trị tại các bệnh viện chuyên về sức khỏe tâm thần, hoặc đưa vào quản lý tại cơ sở chữa bệnh, trung tâm bảo trợ xã hội. Đối với trường hợp NMBTT lang thang không có nơi cư trú, hoặc có nơi cư trú nhưng không có người thân thích, thì lập hồ sơ báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định. Trường hợp nghiện ma túy có biểu hiện ngáo đá cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc, hoặc tổ chức cai nghiện tại địa phương, nhưng phải có biện pháp quản lý chặt chẽ. Trường hợp nghiện rượu dẫn đến loạn thần gây mất ANTT tại cơ sở cần củng cố hồ sơ để gọi hỏi, răn đe, xử lý kịp thời. Những đối tượng này chủ yếu dùng biện pháp giáo dục, thuyết phục để họ nâng cao nhận thức cho bản thân.


 Đinh Thắng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục