(HBĐT) - Từ năm học 2019-2020, trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hòa Bình) thành lập Ban Khuyến học và xây dựng quỹ để dành sự quan tâm, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong ngôi nhà thân yêu THCS Lê Quý Đôn, mọi người luôn ngưỡng mộ và cảm phục cô giáo Phạm Thị Hải Châu, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, bởi cô là gương sáng đi đầu trong công tác thiện nguyện.


Cô giáo Phạm Thị Hải Châu, Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hòa Bình) cùng đại diện phụ huynh học sinh tặng quà tại xã Tân Thành (Mai Châu).

"Hãy đối xử tốt với người khác, vì họ sẽ nhớ đến sự tử tế của bạn hơn là sự thành công của bạn" là phương châm sống của cô. Ở cô hội tụ cả cái tâm, cái tài. Sinh ra, trưởng thành ở mảnh đất vùng cao Mai Châu, với ý chí vươn lên, cô đã gắn bó với sự nghiệp "trồng người”, ươm mầm cho sự thành đạt của biết bao thế hệ học trò. Đó là lý do cô yêu và "say" với nghề giáo mà mình đã chọn. 

Cuộc sống đầy khó khăn, cô luôn vững vàng trụ lại với nghề, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhiều năm đạt danh hiệu lao động giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, 3 lần được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, bằng khen của T.Ư Đoàn. Năm 2006, cô đảm nhiệm công tác Phó Hiệu trưởng trường phổ thông chất lượng cao Nguyễn Tất Thành (Mai Châu). Năm 2010, cô chia tay quê hương Mai Châu chuyển công tác về TP Hòa Bình. Môi trường mới, khó khăn mới, nhưng cô vẫn luôn tỏa sáng đam mê, tâm huyết với nghề. 

Vẻ ngoài nghiêm khắc, quyết đoán, nhưng trong cô là trái tim yêu thương. Từ những vất vả của bản thân và chứng kiến bao cảnh đời bất hạnh, cô đã trao đi yêu thương như lẽ tự nhiên. Bất cứ lúc nào có thể giúp đỡ được học trò, đồng nghiệp là cô tận tâm. Tình cảm ấy thật giản dị, lúc thì chiếc áo ấm, sách bút, khi chỉ là mấy chục nghìn đồng cho học sinh nghèo đi cắt tóc... Đồng lương nhà giáo khiêm tốn cô vẫn tằn tiện để giúp đỡ người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Đọc báo hay nghe tin đâu đó có những người đang cần sự giúp đỡ, cô sẵn sàng chia sẻ với những người mà cô chưa từng một lần quen biết.

Phong trào nuôi lợn tiết kiệm ở trường THCS Lê Quý Đôn đã được cô phát động mang xuân yêu thương tới từng mái nhà. Đầu tháng 6/2020, cô cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, Hội Chữ thập đỏ phường Đồng Tiến, Đoàn thanh niên Ban Dân tộc tỉnh tới thăm, tặng quà tại trường PTDTBT TH&THCS Tân Dân, Tân Mai, thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu với 2.000 chiếc quần áo, 100 đôi giày dép, 20 túi quà. Tặng quà tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, cô thân tình hỏi thăm, tặng quà người già neo đơn, người bệnh; gói bánh chưng với các em nhỏ; thăm nơi ở của bệnh nhân tâm thần... Trước thềm năm học 2020-2021, nhà trường đã chuyển 2.500 quyển sách giáo khoa đã dùng đến với xã Bảo Hiệu (Yên Thủy). Đợt ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt vừa qua, nhà trường đã ủng hộ được 13,191 triệu đồng và trên 5.000 chiếc quần áo. Những suất quà tuy giá trị nhỏ, nhưng là tấm lòng sẻ chia quý giá của thầy, cô và học sinh trường THCS Lê Quý Đôn.

Hai năm liên tục, nhà trường có kết quả tuyển sinh THPT cao nhất tỉnh. Năm học 2020-2021, Ban Khuyến học nhà trường đã kịp thời tuyên dương thành tích của thầy và trò trong kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, trường PT DTNT THPT tỉnh (12 thầy, cô giáo có thành tích nổi bật, 3 suất quà tặng học sinh đỗ thủ khoa, á khoa, 12 suất quà của Hội Khuyến học phường Đồng Tiến...).

Với sự nhiệt tình, tâm huyết, cô giáo Phạm Thị Hải Châu - tấm gương điển hình của phong trào khuyến học, khuyến tài, người truyền ngọn lửa đam mê luôn được đồng nghiệp tin yêu, ngưỡng mộ, học sinh quý mến. 

 Thùy Dương, Thu Hiền
(Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Hòa Bình)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục