(HBĐT) - Mỗi khi mùa mưa bão về, các hộ dân sinh sống và sản xuất bên bờ suối Si, thuộc hai xóm Sát, Mu Khướng, xã Tự Do (Lạc Sơn) lại phải đối mặt với hiểm họa rình rập khi đi qua những cây cầu tạm và cầu dân sinh đã xuống cấp trầm trọng.


Cán bộ Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Lạc Sơn kiểm tra hiện trạng cầu dân sinh xóm Sát, xã Tự Do để đề xuất cấp có thẩm quyền phương án xử lý. 

Là xã vùng sâu, đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Sơn, xã Tự Do có 602 hộ dân, trên 3.000 nhân khẩu, đa số là đồng bào dân tộc Mường, thu nhập và đời sống chủ yếu dựa vào sản nông, lâm nghiệp. Nhưng do đường sá xuống cấp, qua nhiều năm sử dụng và tác động bởi thiên tai, một số cầu dân sinh qua suối đã bị lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của dân cư trên địa bàn.

Do diện tích đất canh tác hạn hẹp, từ lâu nay, người dân xóm Mu Khướng đều phải đi qua suối Si để trồng và thu hoạch lúa, ngô, phát triển kinh tế rừng. Trước tình trạng đi lại, khó khăn, trắc trở, các hộ dân đã bàn bạc và thống nhất đóng góp ngày công, vật liệu để làm một chiếc cầu gỗ qua suối. Nhưng đến mùa mưa lũ năm 2017, chiếc cầu dân sinh này đã bị lũ cuốn trôi. Vậy là hơn 3 năm qua, từ việc đến trường của học sinh, đến việc đi lại để trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch lúa, hoa màu của người dân đều trông chờ vào cây cầu tạm, được kết nối từ hơn chục cây bương chằng chống sơ sài và không hề có lan can.

Chị Bùi Thị Quỳnh ở xóm Mu Khướng cho biết: Đa số đất canh tác của các hộ trong xóm đều ở bên kia bờ suối. Sau khi cây cầu gỗ bị lũ cuốn trôi, hơn 3 năm qua, chúng tôi phải đi bằng cầu tạm, vừa khó khăn, vừa nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa lũ. Máy cày, máy bừa không đưa sang được đã làm tốn thêm thời gian, công sức, ảnh hưởng lớn đến năng suất lao động. Lúa, ngô, hoa màu sau khi thu hoạch đều phải bằng sức người để vận chuyển về nhà, nhọc nhằn, vất vả lắm. Đặc biệt, khi lũ về nước suối dâng cao, chảy xiết, các cháu học sinh đành phải nghỉ học. Có đợt mưa lũ kéo dài các cháu phải nghỉ học đến 5 - 6 ngày.

 Do địa hình đồi núi chia cắt, nên dân cư ở xã Tự Do phân bố khá thưa thớt. Xóm Sát cũng vậy, nằm dọc theo bờ suối Si, nhưng mỗi chòm xóm chỉ có 6 - 7 hộ. Cùng với tuyến đường nội xóm được bê tông hóa và 2 mố cầu được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình 135 vào năm 2012, 8 năm qua, 6 hộ dân, với trên 30 nhân khẩu của xóm Sát đã tự đóng góp vật liệu, ngày công để xây dựng chiếc cầu dân sinh phục vụ việc đi lại hàng ngày.

Bà Bùi Thị Thẻm, xóm Sát cho biết: Do thời gian sử dụng đã lâu, lại bị ảnh hưởng mưa lũ, năm 2017, chiếc cầu dân sinh bị lũ cuốn trôi. Các hộ trong chòm xóm lại đóng góp bương, tre, ngày công để gia cố, sửa chữa để đi tạm. Nhưng 2 năm liền (2019 - 2020), lũ lớn đã làm cây cầu bị siêu vẹo và sạt lở một bên mố cầu. Đến nay, cây cầu đã xuống cấp trầm trọng, một phần đầu cầu đã đứt lìa khỏi trụ bê tông. Ngoài ra, cây cầu không có hệ thống lan can, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người và phương tiện qua lại. Biết là nguy hiểm nhưng đây là cây cầu chính để bà con đi lại và học sinh đến trường. Vì thế, hàng ngày, người dân và phương tiện vẫn bắt buộc phải đi qua cây cầu đã xuống cấp này.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tự Do Bùi Văn Sùn: Trên địa bàn xã Tự Do có tổng cộng 5 chiếc cầu dân sinh. Trong đó, cây cầu ở xóm Mu Khướng đã bị lũ cuốn trôi, còn cầu ở xóm Sát được người dân sửa chữa nhiều lần, nhưng đã xuống cấp trầm trọng và rất nguy hiểm cho bà con mỗi khi qua lại. UBND xã đã kiểm tra, rà soát, có văn bản gửi UBND huyện đề nghị hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình đã hư hỏng, xuống cấp.

Trước thực trạng đó, UBND huyện Lạc Sơn đã kiểm tra, rà soát, có văn bản đề nghị các cấp có thẩm quyền về việc đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi trên địa bàn xã Tự Do. Các công trình cầu dân sinh trên địa bàn xã Tự Do bị hư hỏng, xuống cấp đã được UBND tỉnh đồng ý để ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư trong kế hoạch trung hạn 2021 - 2025. Với sự quan tâm, vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, hy vọng hệ thống hạ tầng giao thông xã Tự Do sớm được cải thiện, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người dân trong sản xuất và đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH.

Đức Phượng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục