(HBĐT) - Thời gian qua, xã Dũng Phong (Cao Phong) luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện những quyền nhân thân quan trọng của mình. Do đó, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch (ĐK, QLHT) của xã có nhiều chuyển biến tích cực.


Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa xã Dũng Phong (Cao Phong).

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch được chú trọng triển khai đến cơ sở; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về hộ tịch của Nhân dân được nâng lên; đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch được củng cố về số lượng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch được hỗ trợ, cung cấp kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về hộ tịch.

Xã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, gồm máy tra cứu thông tin, máy vi tính, tạo điều kiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong ĐK, QLHT, quản lý chặt chẽ hơn việc ĐK, QLHT.

Ngày 12/11 vừa qua, cán bộ tư pháp xã tiếp nhận thông tin của công dân Bùi Ngọc Thành, xóm Đồng Nhất, làm thủ tục khai sinh trực tuyến cho con. Con gái anh Thành sinh ngày 29/10/ 2020, tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Để đăng ký khai sinh trực tuyến, cán bộ Tư pháp xã đề nghị anh Thành chụp lại 5 loại giấy tờ, gồm: Giấy chứng sinh, chứng minh nhân dân của bố, mẹ; đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu, tờ khai gửi cho cán bộ tư pháp. Sau khi tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết, cán bộ tư pháp xã thực hiện làm đăng ký khai sinh cho công dân đúng hạn.

Cán bộ tư pháp xã Bùi Văn Phương cho biết: "Việc nộp hồ sơ trực tuyến giúp người dân không phải đến xã kê khai. Cán bộ cũng rút ngắn thời gian nhập thông tin trên máy. Ngoài ra, khi người dân nộp hồ sơ đăng ký khai sinh sẽ được thực hiện các thủ tục khác như nhập hộ khẩu, cấp thẻ BHYT. Tuy việc đăng ký khai sinh qua mạng có nhiều thuận tiện cho người dân, nhưng hiện số người thực hiện chưa nhiều. Vì thế, cần tích cực tuyên truyền, giúp người dân thấy được những lợi ích khi nộp hồ sơ qua mạng, góp phần đẩy mạnh công tác giải quyết hồ sơ trong thời đại 4.0 đạt hiệu quả cao”.

Nhờ những hoạt động tích cực trong công tác triển khai thực hiện, việc ĐK, QLHT theo Luật Hộ tịch trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả nổi bật, qua đó thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân khi tham gia đăng ký hộ tịch. Từ đầu năm đến nay, xã thực hiện đăng ký khai sinh 102 trường hợp; đăng ký khai tử 22 trường hợp; đăng ký kết hôn 22 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 28 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch 143 trường hợp…

Đồng chí Bùi Văn Liển, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong thời gian tới, xã tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành để cán bộ, Nhân dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác hộ tịch; kiện toàn, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch, thường xuyên rà soát, bồi dưỡng để đội ngũ này thực sự là cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, Nhân dân thực hiện tốt công tác ĐK, QLHT. Đồng thời, quản lý, áp dụng có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực này, bởi đây là cơ sở dữ liệu hết sức quan trọng trong việc quản lý hộ tịch và quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực khác.


Đinh Thắng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục