(HBĐT) - Cách trung tâm xã hơn 5 km, bao năm qua, người dân xóm Vôi Hạ, xã Miền Đồi (Lạc Sơn) mong mỏi một con đường thuận lợi cho giao thương hàng hóa, để hành trình đến trường của học sinh đỡ vất vả hơn, nhất là trong những ngày mưa bão.


Đường giao thông còn nhiều trắc trở là rào cản lớn trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo ở xóm Vôi Hạ, xã Miền Đồi (Lạc Sơn). 

Miền Đồi là xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Sơn. Mấy năm trở lại đây, đường giao thông nông thôn được xã quan tâm đầu tư, hầu hết các xóm đều đã có đường bê tông đến trung tâm. Tuy nhiên, đường vào xóm Vôi Hạ chưa được cứng hóa, hiện còn khá trắc trở. Chúng tôi lên xóm Vôi Hạ vào ngày tiết trời tạnh ráo, nhưng hơn 5 km đường vào xóm toàn là đất, đá, dốc, việc đi lại khó khăn. Xóm có 104 hộ dân, thu nhập chính của bà con từ trồng rừng, trồng lúa, chăn nuôi gia súc. Bản Mường này chia thành 3 khu dân cư, các khu cách nhau khoảng vài trăm mét. Ngoài một con dốc ở trung tâm xóm đã được cứng hóa, đường nội xóm, ngõ xóm ở Vôi Hạ hoàn toàn là đường đất. 

Ông Bùi Văn Quy, người dân xóm Vôi Hạ chia sẻ: Những ngày thời tiết tạnh ráo việc đi lại thuận lợi, vào mùa đông sương mù dày đặc thì đường lúc nào cũng trơn trượt, nhiều đoạn bùn đất nhão ra. Mùa mưa mặt đường lầy lội như ruộng cày. Bùn đất ngập nửa bánh xe, việc giao thương hàng hóa, tiêu thụ nông sản rất khó khăn. Theo người dân trong xóm cho biết, năm 2004, con đường vào Vôi Hạ được mở rộng, việc đi lại đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, dù nhiều lần có thông tin xóm được đầu tư làm đường bê tông, nhưng đến nay, bà con vẫn phải đi lại trên con đường trắc trở. 

Cụ Bùi Văn Trạ, xóm Vôi Hạ trăn trở: "Chúng tôi rất mong một con đường thuận lợi, bởi đường khó như hiện nay gây ra nhiều rào cản phát triển kinh tế. Mấy năm nay, bà con trong xóm trồng keo, nhưng vào mùa mưa, việc tiêu thụ khó khăn vì ô tô không vào được. Hay như trồng mía, giờ nhiều vườn không bán được phải chặt cho  trâu, bò ăn”. Đường giao thông trắc trở nên công cuộc giảm nghèo ở xóm Vôi Hạ nhiều hạn chế. Ông  Bùi Văn Quyền, Trưởng xóm cho biết: Hiện, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của Vôi Hạ còn trên 50%. Trước thực trạng đường giao thông khó khăn, bà con rất mong được các cấp chính quyền quan tâm, sớm cứng hóa tuyến đường. Con đường còn khó khăn không chỉ gây trở ngại phát triển kinh tế, mà bà con chịu nhiều thiệt thòi như vật liệu để xây nhà đội giá cao hơn, học sinh đi học vào những ngày mưa gió vô cùng vất vả. 

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Bùi Văn Thượng, Phó Chủ tịch UBND xã Miền Đồi cho biết: Đây là tuyến đường liên xóm, đi qua các xóm Dóm, Bái, Vôi Hạ. Năm ngoái, huyện đã khảo sát, nhưng xóm Vôi Thượng và xóm Riêng có tuyến đường dốc, lầy lội hơn nên ưu tiên cứng hóa trước. Đối với tuyến đường liên xóm vào Vôi Hạ, UBND xã đã nhiều lần kiến nghị lên HĐND huyện, huyện cho biết sẽ thực hiện đầu tư trong trung hạn hoặc năm sau. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định, đây là tuyến đường có vai trò quan trọng trong việc đi lại, giao thương hàng hóa không chỉ của xóm Vôi Hạ, mà còn nhiều hộ thuộc xóm Dóm, xóm Báy. 

Những ngày này, khi trời trở rét, Vôi Hạ chìm trong sương mù, con đường vốn đã trắc trở thêm trơn trượt, lầy lội khiến việc đi lại càng khó khăn. Để đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, việc đầu tư, xây dựng con đường thuận lợi là tất yếu ở bản Mường này. 


Viết Đào


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục