(HBĐT) - Sáng 11/1, toàn bộ các trường mầm non, tiểu học, TH&THCS trên địa bàn huyện Mai Châu đều cho học sinh nghỉ học phòng, chống rét. 8h, có mặt tại thị trấn Mai Châu, chúng tôi ghi nhận nhiệt độ ngoài trời là 9oC, tại xã Tân Sơn nhiệt độ giảm xuống 4oC và tại xã Pà Cò, nhiệt độ ghi nhận ở mức 3oC. Từ thị trấn Mai Châu tỏa ra các tuyến đường liên xã khá vắng người qua lại. Khu vực chợ thị trấn Mai Châu, hàng quán vẫn bày bán nhưng ít người mua hàng. Mỗi quầy hàng được các tiểu thương đốt một đống lửa sưởi. Ai cũng co ro, kín mít trong quần áo dày ấm, khăn mũ. Trời không mưa nhưng nhiều người đi xe máy đã mặc áo mưa chống rét.


Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Yên Thủy kiểm tra công tác phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh tại các trường học trên địa bàn. 

Từ Mai Châu xuôi về Tân Lạc, nhiệt độ tăng lên chút ít nhưng khu vực vùng cao vẫn rét buốt. Đồng chí Bùi Văn Hải, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tân Lạc cho biết: Sáng 11/1, trên địa bàn huyện có 14/22 trường mầm non cho học sinh nghỉ học để chống rét. Ở vùng thấp có trường TH&THCS Ngọc Mỹ cho học sinh bậc tiểu học nghỉ, học sinh bậc THCS học bình thường. Các trường vùng cao như TH&THCS Nam Sơn, TH&THCS Bắc Sơn, TH&THCS Ngổ Luông cho học sinh toàn trường nghỉ học để đảm bảo sức khỏe. Nhiệt độ tại các xã vùng thấp dao động ở mức 9 - 10oC; các xã vùng cao từ 4 - 6oC. Xã Bắc Sơn nhiệt độ xuống thấp nhất (4oC).

Thực hiện hướng dẫn của Sở GD&ĐT về công tác phòng, chống rét, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, theo số liệu thống kê, sáng 11/1, toàn tỉnh có 126/222 trường mầm non cho học sinh nghỉ chống rét. Một số huyện có nhiều trường phải cho học sinh nghỉ chống rét do nhiệt độ xuống quá thấp như: Lạc Sơn 26 trường, Mai Châu 23 trường, Đà Bắc 18 trường, Tân Lạc 14 trường, Cao Phong 14 trường, Lương Sơn 11 trường… 

Nhiệt độ xuống quá thấp cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Có mặt tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cuối giờ sáng ngày 11/1 có thể thấy số lượng người đến khám bệnh không quá đông, đa số là những trường hợp thực sự cần thiết mới đến khám. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đến khám do sức khỏe bị ảnh hưởng bởi rét đậm như: Các bệnh đường hô hấp ở trẻ em, đột quỵ…

Học sinh phải nghỉ học, việc đi lại, buôn bán của người dân bị ảnh hưởng. Dọc các tuyến phố trên địa bàn TP Hòa Bình liên tục bắt gặp hình ảnh người dân đốt lửa sưởi chống rét. Đợt rét đậm diễn ra vào đúng thời điểm bà con làm đất, xuống giống vụ đông. Theo khảo sát, trên địa bàn xã Yên Mông (TP Hòa Bình) một số hộ đã gieo mạ, chuẩn bị cấy, nhưng vì rét đậm nên phải trùm kín nilong, chờ thời tiết ấm lên. Trên các cánh đồng thưa vắng bà con đi làm vì trời quá rét. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hà Văn Huê, Chủ tịch UBND xã Vân Sơn (Tân Lạc) cho biết: Mấy ngày nay, nhiệt độ khu vực xã Vân Sơn chỉ xoay quanh ở mức trên dưới 5oC, trời rét buốt. Sáng 11/1, không khi lạnh tăng cường cùng với gió rét và những cơn mưa phùn nhẹ càng làm cho nhiệt độ giảm sâu, rét buốt. Để chủ động phòng, chống rét cho người và vật nuôi, các trường học trên địa bàn xã đã cho học sinh nghỉ học. Người già, trẻ em chỉ ở trong nhà, đốt lửa sưởi, hạn chế đi ra ngoài. Nếu không rét đậm thì người dân đang làm đất để làm màu vụ đông xuân, nhưng hiện phải chờ nắng ấm mới làm. Để đảm bảo an toàn cho đàn trâu, bò hơn 2.000 con của toàn xã, từ đầu mùa rét, chính quyền xã chỉ đạo các xóm cùng cán bộ thú y tuyên truyền, nhắc nhở người dân che chắn chuồng trại, chuẩn bị thức ăn cho gia súc. Nhờ sự chủ động đó mà mặc dù rét đậm kéo dài liên tục mấy ngày qua, nhưng đến thời điểm này, trên địa bàn xã chưa ghi nhận trường hợp trâu, bò bị chết vì đói, rét.



 Dương Liễu

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục