(HBĐT) - Theo thống kê của BHXH tỉnh, tính đến hết tháng 12/2020, trên địa bàn tỉnh có 11 doanh nghiệp, hộ cá nhân chậm, chưa thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và nghĩa vụ đóng BHXH.


Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm cho các tiểu thương trên địa bàn TP Hòa Bình.

Theo đó, năm 2018, Thanh tra chuyên ngành Công ty TNHH XD TM Hưng Hải kết luận công ty còn phải thực hiện đóng số nợ trên 143 triệu đồng. Tính đến ngày 26/12/ 2020, đơn vị không chấp hành kết luận sau thanh tra, cũng không thực hiện nghĩa vụ đóng hàng kỳ theo quy định, với số tiền nợ, chậm đóng trên 334 triệu đồng. Công ty TNHH Văn Trung tuy đã thực hiện xong kết luận sau thanh tra, nhưng đến nay đơn vị tiếp tục lặp lại việc không thực hiện nghĩa vụ đóng phát sinh hàng kỳ theo quy định, số chậm đóng tính hết tháng 12/2020 của 4 lao động với số tiền trên 291 triệu đồng.

Tính đến ngày 26/12/2020, Công ty CP dược Hà Nội - Hòa Bình không thực hiện nộp phạt vào NSNN theo quyết định xử phạt, không thực hiện theo kết luận, không thực hiện nghĩa vụ đóng hàng kỳ theo quy định với số tiền trên 107 triệu đồng. Công ty CP nước khoáng thương hiệu Kim Bôi tuy đã thực hiện hết số tiền nợ theo kết luận thanh tra, nhưng chưa thực hiện nộp phạt vào NSNN và không thực hiện nghĩa vụ đóng hàng kỳ theo quy định, số nợ tính đến ngày 26/12/2020 trên 123 triệu đồng. Công ty CP tư vấn Sông Đà Hòa Bình đã thực hiện hết nghĩa vụ đóng nợ BHXH, BHYT, BHTN theo kết luận thanh tra, nhưng đơn vị không thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính vào NSNN và nghĩa vụ đóng phát sinh hàng kỳ theo quy định. Số chậm đóng tính đến ngày 26/12/2020 trên 398 triệu  đồng. Hộ kinh doanh Bạch Công Hoàng hoàn toàn không thực hiện kết luận sau thanh tra, không thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính vào NSNN, cũng như không thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN phát sinh hàng kỳ theo quy định, số tiền chậm đóng đến ngày 26/12/2020 trên 138 triệu đồng. Công ty CP GHN Việt Nam - Chi nhánh tại Hòa Bình tuy đã thực hiện hết nghĩa vụ đóng nợ BHXH, BHYT, BHTN theo kết luận thanh tra, nhưng đơn vị không thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính vào NSNN và nghĩa vụ đóng phát sinh hàng kỳ theo quy định. 

Đến ngày 26/12/2020, Công ty CP vận tải và thương mại Hải An chưa thực hiện hết nghĩa vụ đóng nợ theo kết luận thanh tra, không thực hiện nộp phạt vào NSNN và không thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN phát sinh hàng kỳ theo quy định, số tiền chậm đóng của 12 lao động trên 331 triệu đồng. Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Thành Đạt không chấp hành nghiêm, không thực hiện kết luận sau thanh tra, không thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN phát sinh hàng kỳ theo quy định, số tiền chậm đóng tính đến ngày 26/12/2020 trên 523 triệu đồng. Công ty cổ phần NCK không chấp hành nghiêm, không thực hiện kết luận sau thanh tra, không thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN phát sinh hàng kỳ theo quy định, số tiền chậm đóng tính đến ngày 26/12/2020 cho 4 lao động trên 160 triệu đồng. Công ty CP tư vấn xây dựng thủy lợi Hòa Bình không chấp hành nghiêm, không thực hiện kết luận sau thanh tra, không thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN phát sinh hàng kỳ theo quy định, số tiền chậm đóng tính đến ngày 26/12/2020 trên 503 triệu đồng.

Theo đồng chí Lưu Xuân Cường, cán bộ Phòng PC03, Công an tỉnh, Điều 216, Bộ luật Hình sự quy định tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động: Người nào có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động mà gian dối, hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng, hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên (thuộc trường hợp trốn đóng bảo hiểm từ 50 triệu - dưới 300 triệu đồng, hoặc trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động), đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt từ 50 triệu - 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng - 1 năm. Như vậy, hầu hết các đơn vị, cá nhân trên đều đã vi phạm Bộ luật Hình sự. Trong buổi làm việc với các doanh nghiệp tìm hướng giải quyết, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, ngành BHXH đề nghị Công an tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp, thường xuyên phối hợp tổ chức cuộc họp 3 bên để các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện nghiêm nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đồng thời, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn doanh nghiệp gặp phải. 


Việt Lâm


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục