(HBĐT) - Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, trong năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện cho trẻ em bình đẳng về cơ hội phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện.


Thiếu nhi huyện Lạc Thủy biểu diễn văn nghệ tại diễn đàn trẻ em huyện năm 2020 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em".

Theo rà soát của Sở LĐ-TB&XH, đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 225.845 trẻ em, chiếm 26,44% dân số của tỉnh. Trong đó, 2.437 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 48.283 trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, trẻ em nói chung, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt luôn được các cấp, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện với nhiều hoạt động thiết thực như: tặng quà, tặng học bổng, khám sàng lọc, siêu âm, điều trị, chỉ định phẫu thuật miễn phí, vận động nguồn lực hỗ trợ 100% kinh phí phẫu thuật...

Năm 2020, Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo. Đồng thời xây dựng các văn bản, triển khai hướng dẫn công tác trẻ em tới 10 huyện, thành phố, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện tại các cơ sở. Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động: phát động Tháng hành động vì trẻ em, diễn đàn trẻ em các cấp, gặp mặt trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi 1/6, tập huấn cán bộ bảo vệ trẻ em cấp huyện, cấp xã về chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em...

Để hạn chế tối đa việc xảy ra các vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ tử vong do tai nạn thương tích, phối hợp quản lý chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, ngành LĐ-TB&XH cùng một số địa phương tổ chức các khóa dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ, phát tờ rơi, sách mỏng, tọa đàm, hội thảo về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, giới thiệu về Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em 111, thi tìm hiểu Luật Trẻ em... Các huyện: Lạc Thủy, Tân Lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc tổ chức diễn đàn trẻ em với sự tham gia của trên 600 đại biểu trẻ em. Ngoài ra, các trường học thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa về kỹ năng sống, tự bảo vệ, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, tránh tai nạn thương tích...

Song song với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, công tác giáo dục trẻ được chú trọng thực hiện. Đến hết năm 2020, toàn tỉnh đã phổ cập giáo dục chuẩn cho trẻ mầm non 5 tuổi là 16.785 trẻ; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ trẻ em đi học bậc THCS trên 97%. Mục tiêu chăm lo giáo dục cho mọi trẻ em, chủ trương xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các loại hình trường học được thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: "Quan tâm, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tạo môi trường sống tốt nhất, an toàn và lành mạnh cho trẻ đã được Đảng, Nhà nước xác định là chiến lược trọng tâm để phát triển đất nước bền vững. Nhận thức rõ trách nhiệm của ngành chủ trì tham mưu UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác trẻ em, Sở LĐ-TB&XH đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân về Luật Trẻ em, chủ trương, chính sách về công tác trẻ em; tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý, giáo dục, bảo vệ trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em và người chăm sóc trẻ; huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo, hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; tổ chức các hoạt động như diễn đàn trẻ em, hội thi... đảm bảo quyền tham gia của trẻ em theo luật quy định. Từ đó, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ngày càng nhận được sự quan tâm của toàn xã hội”.


Linh Nhật


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục