(HBĐT) - Khi những cánh đào khoe sắc thắm là lúc không khí xuân ngập tràn trong từng ngôi nhà, con đường, ngõ xóm, mang theo niềm hân hoan, hy vọng về một năm mới thêm niềm vui mới. Đối với những hộ nghèo trên địa bàn huyện Kim Bôi vừa được hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết”, niềm hân hoan, hy vọng ấy như được nhân lên, bởi xuân này, họ sẽ được đón Tết trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.



Đại diện UB MTTQ tỉnh và huyện Kim Bôi trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Đú Sáng.

Không chỉ giúp người nghèo an cư, những ngôi nhà đại đoàn kết còn thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành và mọi tầng lớp Nhân dân tới người nghèo, là nguồn động viên, khích lệ lớn để các hộ nghèo lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. 

Khó có thể diễn tả được niềm vui của gia đình chị Bùi Thị Mến, ở xóm Đồi, xã Hợp Tiến trước mùa xuân mới này. Bao năm qua, gia đình nhỏ của chị sống trong gian nhà nhỏ xiêu vẹo, chật hẹp. Cả gia đình trông chờ vào 600 m2 cấy lúa, dù chăm chỉ nhưng cuộc sống vẫn hết sức khó khăn. Vì thế, cứ hết mùa vụ, vợ chồng chỉ lại gửi con cho ông bà ngoại để đi làm phụ xây ở  Hà Nội, mỗi đợt đi làm 20 ngày. Gánh nặng cơm, áo, gạo tiền nên ước mơ về một ngôi nhà vững chãi tưởng như rất xa vời. Và niềm vui đã đến khi gia đình chị được hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo”, cùng sự giúp đỡ của xã, bà con, anh em họ hàng, gia đình chị đã xây dựng ngôi nhà cấp 4 mái bằng, diện tích 60 m2, trị giá trên 100 triệu đồng đã hiện thực hoá giấc mơ về ngôi nhà kiên cố, chấm dứt chuỗi ngày ở nhà tạm dột nát.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà đại đoàn kết mới xây, gia đình ông Bùi Văn Ban, xóm Thượng Tiến, xã Hợp Tiến không giấu nổi niềm vui khi mơ ước của gia đình về một ngôi nhà khang trang, kiên cố đã thành hiện thực. Gia đình ông Ban là gia đình có công với cách mạng hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết diện tích 95 m2. Ông Ban xúc động: Nhờ chính quyền và các cấp, xuân này, gia đình tôi được ở trong ngôi nhà mới, vững chãi, tạo động lực tiếp tục cố gắng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Cùng chung niềm vui đó với gia đình chị Mến, ông Ban, cảm giác hạnh phúc và xúc động được ở trong căn nhà mới kiên cố, rộng rãi của gia đình ông Bùi Văn Thiên vẫn còn vẹn nguyên. Ông Thiên là thân nhân thờ cúng liệt sỹ ở xóm Hợp Nhất, xã Tú Sơn, là gia đình khó khăn về nhà ở. Từ nguồn quỹ "Nghĩa tình đồng đội”, Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng cùng nguồn vốn gia đình, anh em họ hàng, tổ chức đoàn thể hỗ trợ ngày công xây dựng, đã hoàn thành ngôi nhà cấp 4 lợp tôn lạnh, diện tích 51 m2, tổng trị giá 167 triệu đồng. Vậy là mùa xuân này, gia đình ông Thiên được đón Tết trong ngôi nhà kiên cố, ấm cúng, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện Kim Bôi cho biết: Với tinh thần "tương thân, tương ái”, "lá lành đùm lá rách”, từ nguồn quỹ "Vì người nghèo”, năm 2020, huyện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 19 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, tổng trị giá 560 triệu đồng tại các xã, thị trấn... Tiếp nhận, phân bổ từ nguồn quỹ "Vì người nghèo” tỉnh 19 nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 580 triệu đồng. Năm 2021, UB MTTQ huyện lên kế hoạch tiếp tục vận động các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" của huyện để giúp đỡ thêm nhiều hộ nghèo xóa nhà tạm, an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.

 Xuân mới đang về mang theo những điều mới mẻ, tốt đẹp trong những ngôi nhà ấm tình "Đại đoàn kết”. Với những hộ nghèo, xuân này ý nghĩa hơn bởi những khó khăn, lo toan dần lùi xa, họ có thêm niềm vui, tin tưởng vào một cuộc sống sẽ dần đổi thay, ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn.

Đinh Thắng

Các tin khác


Chấm dứt bạo lực,vun đắp yêu thương

Đó là chủ đề của Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) năm 2024. Ngày nay, khi mỗi người chung tay xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, gia đình hạnh phúc thì tình trạng bạo lực gia đình (BLGĐ) vẫn tồn tại và diễn ra phức tạp dưới nhiều hình thức. Do đó, các cấp, ngành đã và đang triển khai các giải pháp đấu tranh để hạn chế, từng bước xóa bỏ BLGĐ trong đời sống xã hội.

Xây dựng môi trường, điều kiện làm việc an toàn cho người lao động

Số vụ tai nạn lao động (TNLĐ) trong năm 2023 tăng gấp 2 lần so với năm 2022, nhất là trong khu vực có quan hệ lao động; nhiều vụ cháy nổ xảy ra, đặc biệt gây thiệt hại về người… là những tồn tại trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh.

Chậm nộp phạt nguội, ô tô không được cấp đăng kiểm tạm 15 ngày

Nếu chưa nộp phạt nguội, các chủ xe ô tô sẽ bị từ chối kiểm định khi đăng kiểm và không được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm tạm thời trong thời hạn 15 ngày như trước đây.

Đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp lên 75%

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% nhằm đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động khi không có việc làm.

Tỉnh Đoàn Hoà Bình thăm, tặng 10 suất quà cho thanh niên công nhân

Chiều 13/5, nhân dịp Tháng Công nhân 2024, Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh đến thăm, động viên, tặng quà các thanh niên công nhân tại Công ty TNHH TM và XD Hoàng Trường Giang, thành phố Hòa Bình.

Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ, thuê học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh vừa có văn bản thông báo thủ đoạn dụ dỗ học sinh, sinh viên tham gia mua, bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục