(HBĐT) - Vào hồi 17h30 ngày 28/2 vừa qua, tại Hà Nội xảy ra vụ việc một cháu bé 3 tuổi leo ra ngoài lan can tầng 12A của toà chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân và may mắn được một tài xế ở gần đó đỡ khi rơi xuống. Qua thăm khám xác định cháu bé bị trật khớp háng phải. Hiện, cháu đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Tuy nhiên, sự việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc đảm bảo an toàn cho trẻ em sống tại các khu chung cư, nhà cao tầng, khu tập thể.


Ban công các căn hộ tại khu chuyên gia (TP Hoà Bình) được thi công lưới sắt đảm bảo an toàn.

Hiện nay, xu hướng lựa chọn sinh sống tại các căn hộ ở chung cư cao tầng ngày càng phổ biến, nhất là các cặp vợ chồng trẻ bởi tiện ích sống hiện đại, an ninh đảm bảo. Tại Hoà Bình đang có nhiều toà chung cư và nhà cao tầng như: Chung cư Dạ Hợp 6 tầng và Dạ Hợp 12 tầng, khu chuyên gia, khu B13… Các khu nhà này có nhiều gia đình sinh sống, đa phần các hộ có trẻ nhỏ từ 2-5 tuổi, là độ tuổi khá hiếu động và khó kiểm soát. Chỉ cần một chút lơ là, trông coi không cẩn thận sẽ rất dễ xảy ra tai nạn với trẻ.

Theo quan sát, tại chung cư Dạ Hợp, từ dưới nhìn lên có thể thấy lan can ở ban công được xây dựng kiên cố, cao trên 1,4 m, khoảng cách giữa các thanh sắt dọc nhỏ, cửa chính, cửa sổ có chốt an toàn để trẻ nhỏ không thể tự ý mở cửa, đủ đảm bảo an toàn cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Nhiều gia đình cẩn thận hơn còn lắp thêm lưới an toàn để yên tâm khi trẻ nhỏ chơi đùa. Đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thời điểm học sinh được nghỉ học ở nhà để phòng, chống dịch thì việc đảm bảo an toàn cho các con là vô cùng cần thiết.

Tương tự như chung cư Dạ Hợp, tại khu chuyên gia, ban công cũng được thi công lưới sắt khá kiên cố và an toàn. Chị Bùi Thu Hằng, sinh sống tại toà A64, khu chuyên gia, phường Hữu Nghị (TP Hoà Bình) chia sẻ: Hiện nay, hầu hết ban công của khu chuyên gia được các hộ làm song sắt kiên cố, vững chắc. Phần để đảm bảo an toàn, ngoài ra còn để tránh gió thổi những vật dụng nhẹ đi chỗ khác. Gia đình tôi chuyển đến đây được gần 3 năm. Khi chuyển đến, song sắt ngoài ban công đã được xây dựng sẵn nên rất yên tâm. Nhà tôi cũng có 2 cháu nhỏ, một bé 6 tuổi, một bé 7 tháng. Nhờ có song sắt, gia đình tôi yên tâm cho các cháu vui đùa.

Tuy nhiên, nhiều ngôi nhà từ 3-5 tầng trên địa bàn TP Hoà Bình có lan can được xây dựng khá thấp, dưới 1 m, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đáng lưu ý hơn, rất nhiều trong số đó là được sử dụng làm quán cafe, quán ăn, nơi có nhiều người đến gặp gỡ, ăn uống và thường dắt theo trẻ nhỏ. Ở những địa điểm này cần có phương án lắp thêm lưới bảo vệ hoặc thi công lan can cao hơn để tránh có những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Chị Nguyễn Diệu Thu, phường Hữu Nghị (TP Hoà Bình) chia sẻ: Gia đình tôi có bé 3 tuổi khá hiếu động. Sau khi xem lại video vụ việc bé 3 tuổi ở Thanh Xuân, tôi thấy mình đã quá sơ suất khi nhà có con nhỏ mà không lắp lưới an toàn. Kể từ hôm đó, ngoài việc để mắt hơn đến con, gia đình còn thường xuyên chốt các cửa chính, cửa sổ để con không tự ý đi ra ban công khi không có sự kiểm soát của người lớn. Sắp tới, gia đình sẽ lắp thêm lưới để đảm bảo an toàn cho con. Như vậy, tôi mới không phải lo nơm nớp mỗi khi đi làm hay những lúc bận rộn việc nhà không canh chừng được con.

Khánh Linh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục