(HBĐT) - Hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, luôn được các cấp Hội LHPN huyện Kim Bôi quan tâm, triển khai thực hiện với những cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, giúp hội viên phụ nữ từng bước ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.



Đại diện lãnh đạo Hội LHPN huyện Kim Bôi bàn giao nhà "Mái ấm tình thương" cho hội viên phụ nữ nghèo xã Hùng Sơn.

Hội LHPN huyện hiện có trên 19. 300 hội viên, sinh hoạt tại 17 cơ sở Hội. Đời sống của nhiều chị em hội viên còn gặp không ít khó khăn, do kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, một số chị em là lao động chính, phải gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Từ thực tế đó, thời gian qua, Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế gia đình, xác định là phong trào mũi nhọn của Hội.

Để hội viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, từ năm 2020 đến nay, Hội phối hợp tổ chức 14 lớp dạy nghề mây tre đan, chăn nuôi gà hữa cơ, nuôi cá lồng cho 410 hội viên phụ nữ. Hội LHPN các xã, thị trấn phối hợp các công ty duy trì 32 xưởng may túi xuất khẩu, xưởng thêu…, mở mới thêm 5 xưởng, qua đó, tạo việc làm ổn định cho trên 1.600 lao động, với thu nhập từ 3,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Từ các mô hình này, nhiều chị em có điều kiện làm việc gần nhà để tiện chăm sóc gia đình, tham gia sinh hoạt Hội thường xuyên, góp phần giảm tình trạng đi làm xa..

Để tạo nguồn vốn hỗ trợ chị em phát triển kinh tế. Hội huy động nguồn vốn tại chỗ bằng cách thành lập các tổ, nhóm tiết kiệm. Đến nay, từ nguồn vốn tiết kiệm trên 320 triệu đồng, 158 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm đã giúp 120 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Cùng với đó, Hội nhận ủy thác với 3 ngân hàng: CSXH, NN&PTPT, LienVietPostbank Kim Bôi. Duy trì, quản lý tốt nguồn vốn vay của cả 3 ngân hàng với tổng số tiền trên 161 tỷ đồng, thông qua 140 tổ tiết kiệm và vay vốn cho gần 5.000 hộ vay.

Bên cạnh hỗ trợ phát triển kinh tế, các cấp Hội đặc biệt chú trọng chăm lo cho hội viên, phụ nữ nghèo. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Anh, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Hội LHPN các xã, thị trấn luôn bám sát kế hoạch, rà soát các gia đình hội viên nghèo, đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ để đăng ký giúp đỡ. Mỗi xã, thị trấn nhận giúp từ 1-2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ bằng nhiều hình thức. Các phong trào như: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tiết kiệm xây mái ấm tình thương, tiết kiệm mua bảo hiểm... luôn được duy trì hiệu quả và nhân rộng. Nhờ đó, chị em phụ nữ không chỉ thay đổi cách nghĩ, cách làm, mà còn phát huy khả năng sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời, các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế đã khơi dậy tinh thần "tương thân, tương ái” giúp nhau lúc khó khăn, tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần cùng với địa phương giảm dần hộ nghèo.

Với những hoạt động cụ thể, thiết thực, sự chủ động của các cấp Hội trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, từ năm 2020 đến nay, Hội LHPN các xã, thị trấn đã giúp 34 hội viên phụ nữ làm chủ hộ nghèo về kiến thức sản xuất, con giống. Các nhóm, tổ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế đã hỗ trợ chị em vay không lấy lãi, với tổng số tiền gần 110 triệu đồng. Có 3 hội viên phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ là mẹ đơn thân được tặng nhà "Mái ấm tình thương", tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng…
Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ, Huyện hội tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Hội cơ sở, đa dạng hóa hình thức tập hợp phụ nữ. Tiếp tục vận động chị em đầu tư, mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với nhu cầu thị trường, vươn lên phát triển kinh tế bền vững, qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu KT-XH của huyện đề ra.


Thu Hằng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục