(HBĐT) - Cùng với các học viên đang chữa bệnh tại Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 (TP Hoà Bình), anh Bùi Văn Th. (Cao Phong) được quan tâm điều trị theo phác đồ, truyền thông, tư vấn,  giáo dục sức khoẻ. Bên cạnh đó, anh được tham gia các hoạt động sinh hoạt mang tính tập thể, lao động trị liệu… giúp xoá mặc cảm, tự ti, cởi mở hơn, có ý thức vươn lên tái hoà nhập cộng đồng.


Cán bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (TP Hoà Bình) tham gia lao động cùng học viên trong quá trình học viên trị liệu. 

Sự tiến bộ, chuyển biến về nhận thức, hành vi của mỗi học viên cũng là động lực để đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động tại cơ sở chuyên tâm và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Đồng chí Bùi Đức Minh, Giám đốc cơ sở cho biết: Cơ sở hiện tiếp nhận, quản lý, chữa bệnh, cai nghiện ma tuý cho 185 học viên, trong đó có 163 học viên cai bắt buộc, 22 học viên cai tự nguyện. Để quản lý tốt học viên, đồng thời đảm bảo ANTT, cơ sở phối hợp hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn trong quá trình gia đình đến thăm học viên, không lợi dụng để trục lợi, gây phiền hà cho gia đình và học viên trong khi thăm gặp, đưa đón. Mặt khác, duy trì sinh hoạt, lao động, kiểm tra nội vụ. Phối hợp tốt với Phòng PA03 (Công an tỉnh) và Công an phường Dân Chủ (TP Hoà Bình), cụm dân cư khu vực giáp ranh trong việc đảm bảo ANTT. Nhờ đó, cơ sở đảm bảo tốt mục tiêu không để lọt ma tuý, các chất kích thích, vật cấm, quản lý học viên không để kích động, trốn chạy tập thể, đánh nhau và các biểu hiện mất ANTT khác.

Năm 2020 và quý I/2021, cơ sở đã phối hợp tiếp nhận, kiểm tra sức khoẻ, tư vấn phương pháp cai nghiện cho 422 lượt học viên. Thực hiện phân loại, đánh giá mức độ nghiện, lập hồ sơ bệnh án, kiểm tra đồ dùng cá nhân loại bỏ các chất gây nghiện. Trên cơ sở đó, lập kế hoạch, phác đồ, áo dụng các bài thuốc đông y, tây y kết hợp điều trị cho học viên theo quy định của Bộ Y tế. Để điều trị cắt cơn, giải độc, chăm sóc sức khỏe cho học viên. Phòng Y tế và điều trị Methadone trực 24/24h, thực hiện liệu pháp tâm lý, vật lý trị liệu, truyền thông giáo dục sức khỏe. Với học viên mới vào được cắt cơn nghiện ma túy an toàn, tuyên truyền thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, học viên có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế để điều trị các bệnh phát sinh, các bệnh nhiễm trùng cơ hội và bệnh thông thường khác.

Đến nay, cơ sở đang điều trị thuốc ARV cho 18 học viên bị nhiễm HIV/AIDS, 4 học viên bệnh lao, 332 học viên bệnh thông thường. Phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm, chụp Xquang chẩn đoán bệnh lao cho 190 học viên, lấy máu xét nghiệm sàng lọc chẩn đoán nhiễm HIV/AIDS cho 336 học viên. Tư vấn, tuyên truyền, phát tờ rơi, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt cho  học viên, thân nhân gia đình thăm gặp học viên, phun khử trùng các phòng ở của học viên trong khuôn viên cơ sở. Quá trình khám định kỳ, kiểm tra, theo dõi sức khỏe, hầu hết các học viên hồi phục sức khỏe tốt, tham gia một số hoạt động trong quy trình. Trong số 49 bệnh nhân đang điều trị, đã có 38 bệnh nhân ra khỏi chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

Cơ sở thường xuyên duy trì hoạt động giao ban cùng học viên, tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 804 lượt học viên, giáo dục truyền thông thay đổi hành vi can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và một số căn bệnh truyền nhiễm khác  cho 1.626 lượt học viên. Giáo dục phục hồi hành vi nhân cách theo các chuyên đề của Bộ LĐ-TB&XH cho 1.357 lượt học viên, giáo dục cá nhân cho 31 lượt học viên, tư vấn cá nhân, nhóm trước, sau khi xét nghiệm HIV/AIDS cho 884 lượt học viên, tư vấn tái hòa nhập cộng đồng cho 237 lượt học viên, đánh giá, xếp loại kết quả thi đua cho 1.680 học viên. Đặc biệt, đã tổ chức cho khoảng trên 60% học viên tham gia lao động trị liệu với các công việc phù hợp như: đan rọ sắt, làm đậu phụ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh...


Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục