(HBĐT) - Lễ cưới tập thể diễn ra mới đây tại TP Hòa Bình là món quà có ý nghĩa lan tỏa dành tặng 2 cặp đôi người khuyết tật (NKT) nghèo sống tại mái ấm Trung tâm Dạy nghề tư thục Long Thành. Những người có mặt để chứng kiến thời khắc hạnh phúc nhất của các cặp đôi đều không giấu được niềm xúc động và bày tỏ lời chúc phúc.


Với sự phối hợp của Thành Đoàn Hòa Bình và Trung tâm Dạy nghề tư thục Long Thành, lễ cưới tập thể của các cặp đôi khuyết tật tạo hiệu ứng lan tỏa yêu thương.

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Lường Văn Hiếu, quê ở Đà Bắc đã đến học tập, làm việc, sinh sống tại trung tâm được 10 năm. Do bị dị tật ở chân nên việc đi lại của Hiếu gặp khó khăn, đau yếu thường xuyên, không có khả năng làm việc nặng. Dưới mái ấm trung tâm, Hiếu đã tìm được người bạn nguyện đồng hành trong suốt quãng đường đời, đó là cô gái người dân tộc Dao Triệu Thị Vân, quê ở xóm Đậu Khụ, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình). Hoàn cảnh gia đình của Vân cũng rất khó khăn, bản thân Vân và bố của em bị nhận thức kém, mẹ là người khuyết tật.

Cũng dưới sự bảo trợ của trung tâm, cặp đôi Lê Xuân Việt, quê ở Lương Sơn và Bùi Thị Lâm, quê ở Tân Lạc có hoàn cảnh khá tương đồng. Việt bị khuyết tật ở chân, khả năng lao động hạn chế. Còn với Lâm, ngoài khuyết tật ở chân em còn bị khuyết tật ở mắt, không có khả năng lao động và làm các công việc nặng. Quá trình tìm hiểu, cặp đôi đã tìm thấy sự đồng điệu, sẻ chia. Trung tâm chính là bà mối kết tóc, se duyên cho những cặp đôi khuyết tật.

Bà Đào Thị Hiền, Giám đốc trung tâm cho biết: Bên cạnh việc giúp các em khuyết tật có cuộc sống tự lập, giảm bớt khó khăn cho gia đình, trở thành người có ích cho xã hội, trung tâm luôn đồng hành với các tổ chức thiện nguyện, tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo cả về vật chất, tinh thần cho NKT, trẻ mồ côi. Đặc biệt, trước khi tổ chức sự kiện lễ cưới tập thể, trung tâm đã vun đắp được cho 25 cặp đôi vợ chồng là NKT có mái ấm gia đình riêng, sinh được 26 cháu bé khỏe mạnh. Tin rằng, hạnh phúc được bên người mình yêu, được làm cha, làm mẹ chính là động lực để các em vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Lễ cưới tập thể càng trở nên đặc biệt ý nghĩa hơn với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Trong ngày trọng đại của 2 đôi vợ chồng trẻ, nhiều phần quà được gửi đến 2 cặp đôi và các em khuyết tật tại trumg tâm. Hội Chữ thập đỏ TP    Hòa Bình tặng 50 suất quà và 350 kg gạo, trị giá 5 triệu đồng; đại diện vườn lan var Dũng Trang tặng 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 11 triệu đồng, tặng mỗi cặp đôi 1 chiếc nhẫn vàng; một doanh nhân ở Hà Nội tặng quà (bằng tiền) cho các cặp đôi...

Đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Thành Đoàn Hòa Bình chia sẻ: Lần đầu tiên, với sự phối hợp của Trung tâm Dạy nghề tư thục Long Thành, BTV Thành Đoàn tổ chức lễ cưới tập thể cho các cặp đôi thanh niên khuyết tật với chủ đề "Giấc mơ có thật". Biết đến chương trình, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ về vật chất, động viên về tinh thần. Qua vận động của Thành Đoàn, Comple Tuấn Anh tặng trang phục lễ cưới cho chú rể; nhà may áo dài Thành tặng trang phục cô dâu; áo cưới Phương Anh tặng bộ ảnh cưới... Trước đó, Thành Đoàn vừa thành lập chi đoàn thanh niên NKT tại Trung tâm Dạy nghề tư thục Long Thành. Lễ cưới cho các cặp đôi khuyết tật là một trong những hoạt động nhằm chăm lo cho  thanh niên yếu thế, tạo điều kiện để thanh niên khuyết tật hoàn cảnh khó khăn có những kỷ niệm đáng nhớ trong ngày cưới. Sự kiện sẽ thắp sáng và lan tỏa tình yêu thương, giá trị nhân văn cao đẹp, góp phần xây dựng những giá trị xã hội tốt đẹp hơn. 

Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục