(HBĐT) - Là một trong những xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, xuất phát điểm thấp, bởi thế, lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Phú Vinh (Tân Lạc) còn nhiều gian nan, trắc trở. Tuy nhiên, với sự nhất trí, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, Phú Vinh đã, đang tạo nên nhịp sống mới.

 


Người dân xã Phú Vinh (Tân Lạc) phát triển chăn nuôi gia súc, nâng cao thu nhập.

Trở lại Phú Vinh lần này chúng tôi không khỏi ngạc nhiên với sự đổi thay vượt bậc. Những con đường được mở rộng, bê tông êm thuận và những cánh đồng rộng hơn, mướt màu xanh của rau, màu, mía tím, cỏ ngọt, vườn cây lúc lỉu trái cam, bưởi. Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Đức Thọ chia sẻ: "Tuy vậy, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn lắm, hộ nghèo của xã vẫn chiếm tới 22,51%”.

Theo lý giải của đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, khó khăn bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, đó là khoảng cách địa lý, điều kiện tự nhiên, trình độ dân trí, tập quán canh tác… Xã cách trung tâm huyện gần 30 km, địa hình phức tạp, phần lớn là đồi núi có độ dốc lớn, bị chia cắt bởi hệ thống khe suối dày đặc và các thung lũng nhỏ. Mùa đông thì khô hạn, mùa mưa ngập úng, nhất là khu vực xóm Thỏi Láo. Trên 95% hộ dân trong xã sống dựa vào nông nghiệp, đường sá đi lại khó khăn, đầu ra cho nông sản bấp bênh.

Triển khai chương trình xây dựng NTM, bước đầu, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã tập trung cao độ cho việc tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Bám sát phương châm "dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”, thực hiện công khai, minh bạch, theo đó, hầu hết người dân nhận thức được nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng NTM. Người dân chung sức thực hiện các công trình làm đường giao thông, chỉnh trang nhà cửa, các công trình phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn. Đến nay, xã đạt 11 tiêu chí NTM gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, chợ nông thôn, bưu điện, thu nhập, cơ cấu lao động, giáo dục, văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, ANTT, an toàn xã hội được giữ vững. 

Các tiêu chí: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, hộ nghèo… là những tiêu chí khó. Tuy nhiên, xã quyết tâm thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Năm 2020, với tinh thần Nhà nước và Nhân dân cùng làm, xã triển khai tốt việc nâng cấp đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng; triển khai dự án làm đường từ UBND xã đi xóm Thỏi Láo từ nguồn vốn Ailen, thuộc Chương trình 135 trị giá 750 triệu đồng; sửa chữa 6 nhà văn hóa để làm nơi hội họp, phục vụ sinh hoạt cộng đồng của người dân. Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết tinh thần đoàn kết trong Nhân dân, xã duy trì tốt phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tham dự lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2020, đội xã đạt giải nhất phần thi hát đối; giải nhì môn đánh mảng, giải ba môn bóng chuyền hơi trung, cao tuổi. Các vận động viên thể thao giành giải nhì nam trẻ trong giải bơi của huyện; giải 3 đôi nữ giải cầu lông huyện. Xã tổ chức thành công giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, thu hút trên 700 người tham gia; tổ chức thi đấu bóng đá nam, nữ nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. 

Dẫu còn khó khăn, thách thức, nhưng với sự thống nhất cao từ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tới Nhân dân, xã Phú Vinh đề ra mục tiêu phấn đấu: Năm 2021 duy trì mức tăng trưởng kinh tế 13%; nâng mức thu nhập bình quân lên 37 triệu đồng/người; giảm 3% hộ nghèo; đạt thêm 1 tiêu chí NTM… Những nỗ lực trong phát triển KT-XH tạo cho Phú Vinh nhịp sống mới tích cực hơn để bắt nhịp lộ trình phát triển, đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện đã đề ra.

 Thúy Hằng
(Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục