(HBĐT) - Với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện, những năm qua, huyện vùng cao Đà Bắc đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong hành trình vượt lên đói nghèo, xây dựng nông thôn mới.


Hộ dân xã Toàn Sơn (Đà Bắc) đầu tư chăn nuôi quy mô nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.  

Địa hình đồi núi trắc trở, giao thông khó khăn, đất đai cằn cỗi nên công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở huyện vùng cao Đà Bắc là bài toán nan giải. Chưa kể, những năm gần đây, huyện luôn phải chịu những thiệt hại nặng nề nhất do thiên tai gây ra. Nhiều bản, làng, hộ dân phải di dời nhà cửa về nơi ở mới, nhiều tài sản bị thiên tai tàn phá khiến họ tái nghèo. Thế nhưng, càng gian khó huyện càng nỗ lực vươn lên với mục tiêu thoát khỏi mác "huyện nghèo” và đẩy nhanh tiến độ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM). 

Minh chứng là trong giai đoạn 2015 - 2020, dù có những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, lạm phát nhưng tình hình KT-XH của huyện vẫn phát triển ổn định. Theo đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,5 triệu đồng, tăng 11,5 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 51,75% còn 23,75%. Năm 2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 7,3%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 36,3%; công nghiệp, xây dựng chiếm 20,6%; dịch vụ, thương mại, du lịch chiếm 43,1%. 

Công cuộc xây dựng NTM của huyện cũng đạt được những kết quả thiết thực. Với xuất phát điểm thấp, nhiều năm liền, huyện vùng cao này "trắng” về xây dựng NTM. Trước thực trạng đó, huyện tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sức dân để cùng chung sức xây dựng NTM. Kết quả, đến hết năm 2020, tổng số tiêu chí đạt là 218 tiêu chí, số tiêu chí bình quân của các xã đạt 13,62 tiêu chí/xã. Các xã: Tú Lý, Hiền Lương, Toàn Sơn đã được công nhận đạt  chuẩn NTM. Toàn huyện có 2 xã đạt 15 tiêu chí; 11 xã đạt từ 11 - 13 tiêu chí. 

Những ngày đầu tháng 4, chính quyền, Nhân dân các dân tộc xã Toàn Sơn hân hoan đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM. Bắt tay vào xây dựng NTM với xuất phát điểm là xã khó khăn, nên thành quả có được là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của chính quyền và người dân nơi đây. Đồng chí Đặng Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Để hoàn thành các tiêu chí, cùng với hỗ trợ của Nhà nước, Nhân dân đã đóng góp hơn 2 tỷ đồng, tích cực hiến đất, tài sản và hàng nghìn ngày công xây dựng NTM. Các hạ tầng thiết yếu được đầu tư hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi để bà con phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,37% (năm 2015 trên 31%).  

Sau khi đạt chuẩn NTM, người dân xã Toàn Sơn ngày càng thay đổi tư duy, ý thức tự giác trong việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm cũng như năng động, mạnh dạn phát triển kinh tế. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Toàn Sơn nhấn mạnh, đã đạt chuẩn thì phải tiếp tục giữ vững và nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí. Toàn Sơn đặt mục tiêu, phấn đấu đến hết năm 2021, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 41 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 10%. Tinh thần, ý chí quyết tâm đó chính là nền tảng để Đà Bắc tiếp tục vững bước trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đẩy nhanh tiến độ Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

Trong năm 2021, huyện Đà Bắc phấn đấu nâng thu nhập bình quân đạt 33,2 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22,3%, toàn huyện có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM. Để đạt được những mục tiêu đó, huyện tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, quan tâm phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp. Chú trọng thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quyết liệt thực hiện các dự án trọng điểm của huyện. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. 

Viết Đào


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục