(HBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hòa Bình có 7.660 hội viên, sinh hoạt tại 21 cơ sở Hội. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ then chốt, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình, cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển các mô hình đem lại lợi nhuận cao. Đến nay, 10/19 Hội CCB xã, phường không có hộ nghèo. Thu nhập bình quân hội viên CCB đạt 66 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 55,6%, hộ nghèo giảm còn 0,42%.


Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tún, thương binh hạng 2/4 ở xóm Dụ Phượng, xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) là tấm gương tiêu biểu phát triển kinh tế, thường xuyên giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn.

"Thương binh tàn nhưng không phế”, đó là phương châm sống của CCB Nguyễn Văn Tún, thương binh hạng 2/4 ở chi hội CCB xóm Dụ Phượng, xã Mông Hóa. Mặc dù đã trải qua nhiều cương vị khác nhau tại Hội Đông y, Hội Doanh nhân CCB các cấp, nay tuổi đã gần 70 nhưng ông Tún vẫn tiếp tục tham gia hoạt động đoàn thể, miệt mài nghiên cứu các bài thuốc gia truyền để chữa bệnh cứu người. Bên cạnh bốc thuốc chữa bệnh, gia đình ông Tún phát triển đa dạng mô hình kinh tế như trồng keo, chăn nuôi tổng hợp… Tổng thu nhập năm 2020 đạt trên 4,3 tỷ đồng. Hàng năm, gia đình ông Tún còn hỗ trợ, giúp đỡ từ 500 - 1.000 thang thuốc cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách…; tích cực tham gia ủng hộ các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, xây dựng nông thôn mới.

Ông Tún chia sẻ: "Là một người lính cựu, đồng thời là lương y, tôi luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ” khi chữa bệnh cứu người. Hơn 40 năm làm nghề bốc thuốc nam, tôi luôn tâm huyết, tìm tòi phát triển nghề y để giữ vững được lòng tin với người bệnh. Bên cạnh đó, tôi mong muốn được giúp đỡ, hỗ trợ những người đồng đội của mình vươn lên trong cuộc sống, giảm nghèo bền vững”.

Tận dụng lợi thế là trung tâm  KT-XH của tỉnh, cán bộ, hội viên CCB thành phố đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế trên các lĩnh vực. Đến nay, toàn thành phố có 447 mô hình kinh tế do CCB làm chủ. Trong đó có 49 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 5 HTX, 330 hộ kinh doanh, 63 trang trại, gia trại… Qua đó, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 3.000 lao động với mức thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Hội CCB thành phố nhận ủy thác Ngân hàng CSXH quản lý 2.096 hộ vay vốn, trong đó, nhiều đối tượng là hộ CCB thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách… 

Bên cạnh các hoạt động phát triển kinh tế, từ đầu năm đến nay, Hội CCB thành phố thực hiện các hoạt động quan tâm, chăm lo, giúp đỡ hộ CCB nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng và bàn giao 2 căn nhà "Nghĩa tình đồng đội” tại xã Độc Lập, Quang Tiến với tổng kinh phí 40 triệu đồng. Tặng 4 con bò sinh sản trị giá 64 triệu đồng nhằm hỗ trợ tư liệu sản xuất cho các hộ khó khăn. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết: Thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu”, phát triển kinh tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Thời gian tới, Hội CCB thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động CCB phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế đem lại lợi nhuận cao. Lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống và hoạt động phát triển kinh tế. Qua đó, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của CCB trong xây dựng, phát triển quê hương”.


Đức Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục