(HBĐT) - Thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình luôn vượt kế hoạch giao; do dịch Covid-19 không thể tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động truyền thông được thực hiện bằng pano, áp phích, xe lưu động…, với cách làm này, Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong đã đạt được những kết quả tích cực trên hành trình xóa nghèo về thông tin ở cơ sở.


Cán bộ Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong thực hiện chương trình truyền hình tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếng là huyện "giàu” với hàng trăm tỷ phú cam, là điểm đến lý tưởng cho những du khách đam mê du lịch sinh thái, nhưng trên thực tế, huyện Cao Phong vẫn còn một số xã thuộc vùng cao, xa như xã Thạch Yên, Thung Nai, một số xóm của xã Hợp Phong đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn. Bởi thế, công tác xóa nghèo về thông tin vẫn luôn được chú trọng, thực hiện thường xuyên, liên tục có sự đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của người dân ở mức cao nhất.

Đồng chí Đinh Bá Cầm, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện chia sẻ: Để đảm bảo tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm 2020, trung tâm đã chuyển trọng tâm tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, truyền hình (PT-TH), tuyên truyền lưu động bằng xe, pa nô, áp phích, khẩu hiệu. Theo đó, trong năm 2020, trung tâm chuyển tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT-TH tỉnh, phát sóng đài huyện thời lượng khoảng 1.800 giờ qua hệ thống PT-TH không dây. Thực hiện trên 24.680 giờ hoạt động chuyển tiếp và phát sóng các chương trình truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài PT-TH tỉnh. Ngoài ra, tổ chức tiếp, phát sóng trực tiếp khoảng trên 200 giờ về các sự kiện quan trọng của tỉnh và T.Ư như: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các kỳ họp của Quốc hội, HĐND tỉnh, các trận bóng đá thế giới, châu lục…

Mỗi tuần thực hiện 3 chương trình, cả năm trung tâm xây dựng được 150 chương trình phát thanh với khoảng 1.500 tin, bài, phóng sự. Trong đó có trên 10 phóng sự chuyên đề phục vụ tuyên truyền các sự kiện quan trọng của huyện và tỉnh như: Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Hội chợ và triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du miền núi phía Bắc - Tuần lễ cam Cao Phong năm 2020, phóng sự 90 năm thành lập các Ban Xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, trên hệ thống phát thanh huyện duy trì thường xuyên các chuyên mục: Khuyến nông - khuyến lâm; An toàn giao thông; Quốc phòng toàn dân; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng nông thôn mới; Hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Phòng chống dịch Covid-19. Mỗi tháng thực hiện từ 4 - 5 trang tin truyền hình địa phương phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh. Đồng thời, duy trì tốt website của trung tâm để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời quảng bá các danh lam thắng cảnh cấp quốc gia của huyện nhanh, kịp thời đến người dân trong, ngoài tỉnh.

Bước sang năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hơn, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, trong 6 tháng đầu năm, trung tâm đã thực hiện 90 chương trình truyền thanh với trên 800 tin, bài, tăng 16 chương trình so với cùng kỳ năm 2020. Thực hiện 26 trang tin truyền hình địa phương phát trên Đài PT-TH tỉnh. Mở mới 2 chuyên mục, gồm: Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hỏi đáp về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Thực hiện 350 tin, bài, phóng sự truyền hình phát trên website của trung tâm. Treo trên 200 lượt băng rôn các loại và 2.000 lượt cờ. Tổ chức 30 cuộc tuyên truyền bằng xe chuyên dụng phục vụ các nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, huyện. Treo 40 cờ dây, 6 khẩu hiệu, 4 pano cỡ lớn tại ngã ba dốc Cun và khu trung tâm huyện với chủ đề tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện 3 đêm giao lưu tuyên truyền lưu động tại cơ sở ở các xã vùng sâu, xa (Hợp Phong, Thung Nai, Thạch Yên).

Khắc phục khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cả nhân lực có chuyên môn, Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền để thực hiện mục tiêu xóa nghèo về thông tin trên địa bàn.


Lam Nguyệt

(Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục