(HBĐT) - Dân gian Việt Nam ta có câu: "Có phúc đẻ con hay lội, có tội đẻ con hay trèo”, hay "Có phúc nuôi con biết lội, có tội nuôi con biết trèo”… cách đọc, cách nhớ, cách hiểu của mỗi người khác nhau nhưng nghĩa chung phổ biến nhất là: Khi con biết bơi lội thì có thể tránh được tai nạn do đuối nước, tự giữ được mạng sống cho mình và đó là cái phúc. Câu thành ngữ đã có từ xa xưa nhưng không hề cũ với thời điểm hiện tại và các bậc làm cha, mẹ luôn cần coi đó là lời răn hữu ích.


Huyện Đoàn Kim Bôi cắm biển cảnh báo phòng tránh đuối nước tại các ngầm, cầu, suối trên địa bàn.

Dẫu không muốn nhắc đi nhắc lại những vụ đuối nước thương tâm mà nạn nhân chủ yếu là trẻ em, nhưng vẫn phải nhấn mạnh lại rằng: Với điều kiện địa lý có nhiều sông, suối, ao, hồ… tỉnh ta luôn có nguy cơ cao về tai nạn thương tích (TNTT) do đuối nước. Theo thống kê của cơ quan chức năng, năm 2020, toàn tỉnh có 18 trẻ em tử vong do đuối nước. Từ đầu năm đến nay đã có trên 20 trẻ bị đuối nước. Nguyên nhân dẫn đến đuối nước cũng được các cơ quan chức năng chỉ rõ: Do thiếu sự giám sát của gia đình, sự chủ quan của bố mẹ để trẻ tự do vui chơi ở những khu vực nguy hiểm như sông, suối, ao hồ. Tai nạn đuối nước một phần do trẻ không biết bơi, chưa có kỹ năng đảm bảo an toàn, xử lý tình huống và không có kỹ năng cứu đuối. Một phần do sự không an toàn của môi trường sống xung quanh bởi ngoài sông, hồ, ao, suối còn có các cống thoát nước, hố nước tới cây, các hố tạm phục vụ cho công trình xây dựng… tiềm ẩn nguy cơ đuối nước cho trẻ nhỏ, nhất là vào mùa mưa. Trong khi sân chơi và khu vực tắm đảm bảo an toàn cho trẻ trên địa bàn tỉnh còn thiếu nhiều, dẫn đến các vụ tai nạn do đuối nước không ngừng gia tăng và thực sự khó kiểm soát.

Thực tế, để hạn chế tối đa tình trạng đuối nước ở trẻ, các cấp, ngành, địa phương đã vào cuộc với nhiều biện pháp quyết liệt; chủ động, tích cực phòng, chống TNTT trẻ em nói chung và phòng, chống đuối nước cho trẻ em nói riêng. Ngày 7/5/2021, UBND tỉnh có Công văn số 670/UBND-TCTM về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống TNTT, đuối nước và xâm hại trẻ em trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phối hợp liên ngành thực hiện công tác bảo vệ trẻ em (BVTE) cấp huyện, Ban BVTE và nhóm thường trực về BVTE tại cấp xã. Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống TNTT, đuối nước trẻ em ở các cấp, ngành. Huy động sự tham gia của các hội, đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây TNTT, đặc biệt là khu vực có nguy cơ gây đuối nước đối với trẻ em. Tăng cường rà soát các khu vực hay xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ hay xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng ngừa, can thiệp nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ; bố trí rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, sông, suối, bãi tắm, khu vực nước sâu nguy hiểm…

Tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bàn về công tác chăm sóc, BVTE tổ chức vào trung tuần tháng 6 vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhận định, đánh giá sâu sát thực trạng tình hình xâm hại, TNTT, đuối nước trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Qua đó chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện thành phố cần triển khai tích cực hơn nữa các hoạt động chăm sóc, BVTE trên địa bàn tỉnh. Cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ về công tác chăm sóc, BVTE; tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ.

Thúy Hằng
 (Hội Nhà báo tỉnh)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục