(HBĐT) - Những năm gần đây, cứ đến mùa mưa bão hàng năm, trên quốc lộ (QL) 6, đoạn qua thị trấn Cao Phong (Cao Phong) từ km 88+500 - km 88+900 thường xuyên xảy ra ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông (ATGT) và đời sống Nhân dân địa phương.


Hệ thống thoát nước tại km 88+760 quốc lộ 6, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) không đủ năng lực thoát nước.

Đưa chúng tôi đi khảo sát các vị trí thường xuyên bị ngập úng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cao Phong Khương Xuân Lịch cho biết: QL 6 chạy qua địa bàn thị trấn có 3 điểm thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa lớn, nhất là đoạn km 88+360 - km 88+ 820 và khu vực dân cư thuộc khu 3, khu 4 (phải tuyến). Vào những năm 2017 - 2019, có thời điểm ngập sâu từ 0,5 - 1,5 m, dài khoảng 200 m, thời gian hàng giờ đồng hồ, gây lụt và ách tắc giao thông nghiêm trọng. Năm 2018, mưa lớn, khu vực vực này đường thành sông, rất nhiều xe chết máy vì cố vượt nước lũ, đường tắc hàng dài, hàng trăm hộ bị nước chảy ngược vào nhà gây ngập úng; lực lượng chức năng thường xuyên ứng trực, xử lý tình thế để thoát nước nhanh hơn và điều hành giao thông.

Theo các ngành chức năng, QL 6 qua địa bàn thị trấn Cao Phong địa hình sườn dốc, thị trấn đang trong quá trình đô thị hóa, có nhiều trụ sở, nhà dân sinh sống đã làm thay đổi hệ thống thoát nước tự nhiên. Dẫn đến lưu lượng nước dồn về lớn, tập trung ở một vài vị trí, trong khi đó các công trình thoát nước đã xây dựng từ nhiều năm trước nay không thể đáp ứng tiêu nước. Qua khảo sát, tại km 88 + 590 (trái tuyến) là đường ngang, kết cấu mặt đường bê tông xi măng, rãnh dọc hai bên hình chữ U, đường thu nước lưu vực từ địa hình đồi núi, nhưng không bố trí hệ thống thu nước từ đường nhánh vào rãnh dọc hai bên đường ngang nên nước từ đường ngang chảy tràn mặt đường QL 6. Cống ngang QL 6 tại km 88+786 không bảo đảm khả năng thoát nước, nên nước dồn chảy về không thoát kịp đã chảy tràn QL 6 gây ngập úng. Cống ngang QL 6 tại km 88 + 462 bị chìm sâu và không còn khả năng thoát nước. Bên cạnh đó, hệ thống rãnh thoát nước dọc hai bên QL 6 từ km 88+078 - km 88+786 bị hỏng, gây tắc dòng chảy và mất ATGT. Đối với hệ thống mương thoát nước phía hạ lưu nối từ cống ngang QL 6 tại km 88+786 ra suối Bưng dài khoảng 1 km có chức năng thu, thoát nước khu vực đồi đổ ra suối Bưng, lòng mương nhỏ và bị thắt hẹp tại một số vị trí, khi mưa lớn nước đổ dồn không kịp thoát gây ngập úng QL 6 và khu dân cư ven đường. Thực tế này đã tồn tại rất nhiều năm, là nỗi ám ảnh của cư dân địa phương và phương tiện giao thông mỗi khi trời mưa lớn.

Trên địa bàn thị trấn Cao Phong còn có một số vị trí như tại km 86-200, giáp giữa Tây Phong và thị trấn (trái tuyến) cũng không có hướng thoát nước, ngay cả lúc trời không có mưa nước vẫn chảy ra ở 2 bên đường, nhiều khi tràn mặt đường gây mất ATGT. Km 90 + 500 chưa có rãnh thoát nước, khi mưa nước chảy tràn mặt đường gây trơn trượt, ô nhiễm môi trường. Người dân thị trấn nhiều lần kiến nghị với các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý triệt để tình trạng ngập úng, mất ATGT trên địa bàn. Đã có nhiều đoàn công tác về khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng ở khu vực này.

Huyện Cao Phong đã nhiều lần kiến nghị với cơ quan chức năng, Tổng cục Đường bộ khắc phục ngập úng khu vực km 88+760 QL 6. Theo đó, đề nghị Tổng cục Đường bộ xem xét, bố trí nguồn vốn xây dựng các hạng mục cống và rãnh thoát nước đủ khả năng thoát nước; hỗ trợ kinh phí di dời hộ dân nằm trong phạm vi cống ngang đoạn km 88 + 760. Huyện cho biết sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và kiên cố hóa hệ thống thoát nước bằng nguồn vốn địa phương.

Trung tuần tháng 7/2020, đoàn kiểm tra hiện trường ngập úng tại km 88+760 QL 6 gồm đại diện Sở GTVT, Cục Quản lý đường bộ I, UBND huyện Cao Phong đã thống nhất việc xử lý chống ngập cho khu vực là rất cần thiết. Đồng thời thống nhất giải pháp tổng thể cũng như phân công nhiệm vụ để thực hiện xử lý, khắc phục tình trạng ngập úng ở đoạn tuyến này.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cao Phong Khương Xuân Lịch cho biết thêm: Chính quyền và Nhân dân thị trấn thiết tha đề nghị các cấp, ngành, đơn vị liên quan sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ngập úng tại km 888+760 để bảo đảm ATGT thông suốt, khắc phục tình trạng ngập úng ở các khu vực dân cư trên địa bàn.

Lê Chung

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục