(HBĐT) - Với việc triển khai đồng bộ các chương trình, dự án, tăng cường lồng ghép nguồn lực và thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ, công tác giảm nghèo bền vững (GNBV) của tỉnh đạt những kết quả quan trọng. Giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,1%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn 8,6%.



Thông qua dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, hộ ông Bùi Văn Huy, xóm Thăm, xã Suối Hoa (Tân Lạc) đã có nguồn sinh kế ổn định, vươn lên thoát nghèo.

Từng có tên trong danh sách hộ nghèo, ông Bùi Văn Khoản ở xóm Kho, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) đã tìm thấy động lực vươn lên thoát nghèo sau 2 năm được hỗ trợ chăn nuôi từ Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV. Ông Khoản phấn khởi chia sẻ: Cùng với một số hộ nghèo trong xóm nhận hỗ trợ nguồn bò giống, gia đình tôi đã tích cực chăm sóc, tiếp thu các hướng dẫn về khoa học kỹ thuật, phòng bệnh. Mặc khác, thay vì phụ thuộc vào nguồn thức ăn tự nhiên, chúng tôi tận dụng đất vườn đồi trồng cỏ để chủ động thức ăn cho bò. Từ con bò giống được cấp đã sinh sản được 1 bê con, tôi đã bán và thu được 12 triệu đồng. Dự kiến đến tháng 9 tới sẽ có thêm 1 bê con nữa ra đời. Đây là nguồn sinh kế bền vững giúp gia đình tôi thoát nghèo và ổn định sản xuất.

Các chính sách giảm nghèo tương tự được triển khai, thực hiện có hiệu quả, tác động đến công cuộc giảm nghèo ở xã Suối Hoa (Tân Lạc). Theo đồng chí Đinh Văn Bượng, Phó Chủ tịch UBND xã, cấp ủy, chính quyền địa phương còn nhiều trăn trở trong phát triển KT-XH, từng bước cải thiện đời sống của Nhân dân ở xã vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ rất cao này. Năm 2017, thông qua nguồn vốn phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, 25 hộ dân xóm Thăm được hỗ trợ chăn nuôi dê sinh sản. Việc chăn nuôi theo mô hình khá thuận lợi và phù hợp bởi địa bàn có nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào, kỹ thuật chăn nuôi dê lại không phức tạp. Với số dê được hỗ trợ ban đầu 3 con giống/hộ, các hộ nghèo, cận nghèo của xóm Thăm đã nhân số lượng đàn, từ việc bán bớt dê thịt đã mang về thu nhập hàng chục triệu đồng/năm. Một số hộ nghèo, cận nghèo trong xóm như hộ bà Bùi Thị Thủy, ông Bùi Văn Huy đã vươn lên mức sống trung bình khá. Năm 2020, trên đà nhân rộng, mô hình chăn nuôi dê sinh sản tiếp tục được triển khai ở xóm Ong và xóm Ngòi với tổng số 30 hộ tham gia.

Các chính sách giảm nghèo trong những năm qua được gắn với phong trào thi đua "Cả nước vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Từ đây, các chính sách ưu đãi về tín dụng, y tế, giáo dục, đầu tư hạ tầng được thực hiện đầy đủ. Phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, lồng ghép các chương trình, dự án để giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập bền vững. Hàng năm, UBND tỉnh quan tâm, thực hiện chương trình hỗ trợ người nghèo ăn Tết. Một số địa phương như huyện Đà Bắc, Mai Châu có chương trình cứu trợ lương thực cho khẩu nghèo thuộc hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà cho người có công, hộ nghèo, trẻ em khó khăn.

Năm 2020, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 22.806 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí trên 33,1 tỷ đồng; 89.755 hộ nghèo với tổng kinh phí gần 67,3 tỷ đồng, 124.872 hộ cận nghèo với tổng kinh phí trên 93,6 tỷ đồng. Trước đó, ở giai đoạn 2015-2019, toàn tỉnh đã cấp gần 2,7 triệu lượt thẻ BHYT miễn phí cho người nghèo, hộ dân tộc thiểu số, các đối tượng bảo trợ xã hội. Có 122.852 lượt khách hàng được vay vốn từ Ngân hàng CSXH, trong đó có 37.065 lượt hộ nghèo, 21.465 hộ cận nghèo, 6.453 hộ mới thoát nghèo. Có 253 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở từ nguồn Quỹ vì người nghèo và các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ. Có 578 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo được triển khai với sự tham gia của 34.081 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Bên cạnh đó, trên địa bàn các huyện nghèo và xã thuộc Chương trình 135 đã hỗ trợ, đầu tư, xây dựng 1.029 công trình, gồm hạng mục giao thông, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện và một số công trình khác. Các công trình đã và đang làm thay đổi bộ mặt miền núi, vùng nông thôn.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở LDD-TB&XH, giảm hộ nghèo là mục tiêu lớn, đòi hỏi sự nỗ lực để phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời vượt qua những khó khăn, thách thức của thiên tai, dịch bệnh để tiếp tục cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Năm 2021, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% (theo chuẩn nghèo 2016-2020). Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, các đơn vị được tăng cường. Mặt khác, tỉnh huy động các nguồn lực, chính sách, lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển KT-XH khác, ưu tiên, thúc đẩy GNBV.

Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục