(HBĐT) - Với sự chỉ đạo quyết liệt và nhiều giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn xã Nà Phòn đạt được kết quả tích cực, trở thành một trong những điểm sáng về CCHC của huyện Mai Châu, được các tổ chức, cá nhân đánh giá cao.


Công chức tư pháp - hộ tịch xã Nà Phòn (Mai Châu) hướng dẫn người dân tìm hiểu các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xã bố trí công chức chuyên môn trực thường xuyên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; phân công 5 cán bộ đầu mối phụ trách công tác kiểm soát TTHC; bố trí đầy đủ cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa; xây dựng 2 bảng niêm yết, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại nơi người dân dễ tiếp cận; bố trí hòm thư góp ý, công khai số điện thoại cán bộ một cửa để tổ chức, người dân tiện liên hệ.

Nhờ những giải pháp thiết thực, trong năm 2020, bộ phận một cửa UBND xã đã tiếp nhận 3.580 hồ sơ TTHC, giải quyết đúng hạn 3.580 hồ sơ, đạt 100%. Tính đến cuối tháng 6/2021, UBND xã tiếp nhận 963 hồ sơ, giải quyết đạt 100% hồ sơ đúng hạn. Hàng năm, UBND xã quan tâm chỉ đạo thực hiện CCHC nói chung, cải cách TTHC nói riêng. Chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC và công việc liên quan; quan tâm rà soát, đơn giản hóa TTHC; giải quyết nhanh chóng, đúng quy định TTHC, không để công dân phải đi lại nhiều lần hoặc chờ kết quả lâu. Ông Khà Văn Diệp, xóm Xô, xã Nà Phòn cho biết: Nhà tôi cách trụ sở gần 20 km, khi đến bộ phận một cửa của xã công chứng bản sao một số giấy tờ, tôi được cán bộ hỗ trợ nhiệt tình, niềm nở, không phải chờ lâu, đi lại nhiều lần như ngày trước. Tôi rất hài lòng với thái độ làm việc của các công chức phụ trách.

Đồng chí Hà Văn Vĩnh, công chức tư pháp - hộ tịch xã cho biết: Xã thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, các văn bản liên quan đến công tác tư pháp, hộ tịch đến người dân thông qua lồng ghép tại các buổi họp xóm, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch và tổ chức 5 đợt tuyên truyền tại 7 xóm với trên 1.200 lượt người tham gia, giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu biết, thực hiện đúng quy định pháp luật trong lĩnh vực tư pháp - hộ tịch.

Đảm bảo đạt các tiêu chí thực hiện công tác CCHC như công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... UBND xã quan tâm cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến CCHC, chú trọng trang bị máy tính có kết nối internet cho công chức làm việc. Đến nay, 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính làm việc, tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử được ký số theo quy định đạt trên 90%; tỷ lệ được cấp và sử dụng địa chỉ thư điện tử công vụ đạt 100%.
Đồng chí Hà Văn Ngân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian qua, xã đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tốt công tác CCHC; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật những TTHC được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; rà soát những thủ tục rườm rà, không phù hợp để kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ. Nghiêm khắc xử lý trường hợp vi phạm quy chế, kỷ luật của cơ quan, đơn vị liên quan đến tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cho người dân,đảm bảo mang lại lợi ích, thuận tiện nhất cho người dân.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác CCHC ở xã Nà Phòn đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi và đem lại niềm tin, sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, làm việc; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương.


Thu Hường (Trung tâm VH-TT&TT Mai Châu)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục