(HBĐT) - Dịch bệnh Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp trên quy mô lớn đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội. Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã triển khai kịp thời những giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), giúp đảm bảo phần nào đời sống cho hàng nghìn người lao động (NLĐ); giảm thiểu áp lực kinh tế đối với các đơn vị, DN trong việc đảm bảo sản xuất, kinh doanh…

 


BHXH tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động tiếp cận các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7/7/2021 của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến ngành BHXH gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ - BNN); tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ. Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, DN, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch, BHXH tỉnh đã có nhiều nỗ lực đồng hành cùng NLĐ, DN vượt qua thời điểm khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Theo đó, BHXH tỉnh đã khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2652/KH-UBND, Công văn số 1380/UBND-KSTT về việc triển khai các dịch vụ công (DVC) trực tuyến, hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên cổng DVC quốc gia. Đồng thời, ban hành Công văn số 1077/BHXH-QLT về việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ các chính sách của đơn vị gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, BHXH tỉnh yêu cầu BHXH các huyện và các phòng nghiệp vụ tăng cường công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành tại địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn, trả lời đầy đủ, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, đơn vị sử dụng lao động về các vướng mắc, khó khăn trong công tác hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động. Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến ngày 25/8/2021, có 1.442 đơn vị được giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ-BNN, tương ứng 39.607 lao động, với số tiền trên 11 tỷ đồng; hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 đơn vị, với 344 lao động; hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương 15 đơn vị đề nghị, với 193 lao động; hỗ trợ NLĐ ngừng việc 6 đơn vị đề nghị, với 135 lao động; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất 14 đơn vị đề nghị, với 239 lao động.

Có thể khẳng định, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã, đang tác động, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của nền KT-XH và đời sống Nhân dân, dưới sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, BHXH tỉnh đã có những văn bản tham mưu và hướng dẫn thực hiện rất kịp thời, nhằm hỗ trợ người dân, DN vượt qua khó khăn của đại dịch, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH. Thông qua các chính sách cũng cho thấy sự nỗ lực của BHXH tỉnh với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách an sinh trong việc chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời nhiều giải pháp hỗ trợ để DN và NLĐ vượt qua các tác động tiêu cực của đại dịch, góp phần ổn định đời sống, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phạm Vinh
(Bảo hiểm xã hội tỉnh)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục